Toà nhà 10 và 20 tầng bỗng nhiên đổ sập

ANTĐ - Tai nạn xảy ra giữa trung tâm Rio de Janeiro hôm 25-1, càng dấy lên lo ngại về việc cải thiện cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho World Cup và giải Olympic quốc tế mà Brazil sắp đăng cai.
               

 Hai tòa nhà đột nhiên sập xuống mà không hề có ngoại lực tác động

Lực lượng cứu hộ đã kéo được 4 người từ trong đống đổ nát và chưa tìm thấy thi thể suốt đêm qua, thị trưởng thành phố Eduardo Paes phát biểu với phóng viên tại hiện trường ngày 26-1.

Ngay sau tiếng nổ lớn, toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà 10 tầng và 20 tầng đổ sập và chìm trong khói bụi. “Giống như động đất vậy. Đầu tiên là một số mảng tòa nhà rơi xuống, mọi người bỏ chạy. Rồi nó đổ sập xuống ngay lập tức”, một nhân chứng xưng danh là Gilbert tường thuật với hàng Reuters.

Theo hãng truyền hình cáp địa phương Gloominess thì có khoảng 11 người bị kẹt trong đống đổ nát. Đây là 2 tòa nhà có cửa hàng làm bánh, một chi nhánh ngân hàng, rất gần trợ sở của công ty dầu khí nhà nước Petrograd và ngân hàng phát triển BODES. Nhà chức trách cũng đang đánh giá mức độ nguy hiểm của những tòa nhà cận kề. Giao thông và các tuyến xe điện ngầm quanh khu vực này cũng đã tạm ngừng hoạt động.

Rio de Janeiro đang cố xua tan những lo ngại về cơ sở hạ tầng yếu kém khi nước này trở thành chủ nhà của giải World Cup 2014 và 2 năm sau đăng cai Olympic. Vài tháng trước, một vụ rò rỉ khí gas tại nhà hàng ở trung tâm Rio đã khiến 3 người thiệt mạng. Ngoài ra, người dân Rio gần đây cũng phải đối phó với hiện tượng sạt lở đất và cống rãnh nổ bất thường tại một số khu ổ chuột sau mưa lớn.