Tọa đàm về công tác bảo tồn di tích

ANTĐ - Hôm qua 25-1, tại Viện Bảo tồn di tích đã diễn ra buổi tọa đàm “Hoạt động tôn tạo, xây mới trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích”. 

Thành Nhà Mạc trước (ảnh trái) và “sạch bong, mới coóng” sau khi được trùng tu tôn tạo (ảnh phải)

Với 15 bản tham luận được đưa tới buổi tọa đàm, các đại biểu đã chỉ ra thực trạng hoạt động tôn tạo, xây mới trong công tác bảo tồn di tích hiện nay. Buổi tọa đàm cũng làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc tôn tạo, xây mới trong di tích không đúng nguyên tắc, kém hiệu quả và làm suy giảm giá trị di tích.Tại đây, nhiều đại biểu đã đề xuất giải pháp nhằm kiểm soát, nâng cao chất lượng tôn tạo, xây mới trong công tác bảo tồn di tích. Các ý kiến đã chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong công tác bảo tồn, tôn tạo di tích. Việc thiếu sâu sát trong quản lý đã dẫn đến những sự việc đáng tiếc như ở chùa Trăm Gian, thành Nhà Mạc, thành Sơn Tây, đình Ngu Nhuế vừa qua…