- Tái hiện vẻ đẹp thơ ca với "Trắng mây tóc mẹ" của Trương Anh Tú
- Tọa đàm và giới thiệu ấn phẩm “Hà Giang - Miền đá nở hoa” tại TP.HCM
Tại tọa đàm, ông Nguyễn Phúc Hiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: “Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với người yêu sách và cả cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sách giúp ta tìm hiểu về thế giới xung quanh, lịch sử, văn hóa, và nhiều lĩnh vực khác”.
![]() |
Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với người yêu sách và cả cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc |
Với ý nghĩa to lớn mà sách mang lại, diễn giả Kim Thoa - người sáng lập Tân Việt Books đã nêu những kiến thức khoa học của các chuyên gia, giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục học, thần kinh học như Maria Montessori, Glenn Doman, Makoto Shichida... Bà Kim Thoa khẳng định, việc dạy trẻ nên được hình thành “càng sớm càng tốt” bởi dưới 6 tuổi là thời điểm vàng để trẻ phát triển não bộ, hình thành tư duy tốt nhất. Nếu cha mẹ, thầy cô bỏ qua thời điểm này là đang bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất để nuôi dạy con em mình.
Cũng theo bà Kim Thoa, “đọc sách là điều bình thường nhưng vĩ đại”, điều trước tiên là cha mẹ, thầy cô cần xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ từ tuổi ấu thơ vì đây là thời kỳ trẻ phát triển ngôn ngữ tốt nhất cũng như định hình thói quen một cách thuận lợi, dễ dàng nhất. Do đó, người lớn nên chủ động xây dựng để trẻ có được thói quen đọc sách, lớn lên chúng sẽ tự có thói quen này và khát khao khám phá thế giới xung quanh. Người sáng lập Tân Việt books cũng khuyến khích phụ huynh cùng các thầy cô giáo xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ bằng các bước như: Phải là người đầu tiên hiểu được giá trị của việc đọc; mua sẵn những cuốn sách để trong nhà, trường học, tạo góc đọc thân thiện trong phòng, thư viện; tạo ra những tiết học đọc sách và cùng nhau chia sẻ về những cuốn sách đã đọc; xây dựng giờ kể chuyện theo sách; chọn sách phù hợp sở thích của con trẻ…
Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, TS Vũ Dương Thúy Ngà - nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng, sự kết hợp giữa ngành Giáo dục tỉnh Hưng Yên và Tân Việt books trong sự kiện lần này là hết sức có ý nghĩa. “Chúng ta đã thấy được vai trò quan trọng của việc đọc, nó hun đúc lên truyền thống hiếu học của Việt Nam. Tôi đã được chứng kiến niềm say mê của học sinh trong việc kể chuyện, đọc sách và tin rằng sự kiện này sẽ góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường” - TS Vũ Dương Thúy Ngà chia sẻ.