Tòa án Ukraine thả tự do kẻ tình nghi ám sát Tổng thống Nga

ANTĐ - Ngày 18-11, một luật sư Ukraine cho biết, tòa án khu vực Odesa của Ukraine đã thả tự do cho một người mà trước đây bị tình nghi có âm mưu ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2012.

Phát biểu với hãng thông tấn Sputnik, luật sư Olga Chertok, bào chữa cho bị cáo, cho rằng: “Tòa án huyện Prymorskyi thuộc khu vực Odesa đã thả tự do cho Adam Osmayev khỏi phòng xử án”.

Luật sư Chertok tiếp tục giải thích rằng, tòa án Odesa đã kết án Osmayev các tội danh như sản xuất trái phép thiết bị nổ, vượt biên trái phép sang Ukraine, sử dụng giấy tờ giả mạo và gây thiệt hại tài sản.

Kẻ tình nghi Adam Osmayev bị lực lượng an ninh Ukraine bắt giữ

Tuy nhiên, tòa án này đã thả tự do cho nghi can Osmayev ngay sau khi tuyên án, với kết luận rằng 2 năm, 9 tháng và 14 ngày mà bị cáo đã bị giam giữ đã đủ để trừng phạt cho các tội danh trên.

Hồi tháng 1-2012, một nhóm gồm 3 kẻ chủ mưu, trong đó có Osmayev cùng đồng bọn Ruslan Madayev và Kazakhstan-born Ilya Pyanzin, đã bị bại lộ sau khi một quả bom tự chế bỗng nhiên phát nổ tại Odesa. Madayev bị thiệt mạng ngay trong vụ nổ, còn Pyanzin đã bị dẫn độ sang Nga trong năm 2012 và bị Tòa án Moscow kết án 10 năm tù vào tháng 10-2013.

Bị cáo Osmayev được cho là đã khai với các lực lượng an ninh Ukraine là đang thực hiện một kế hoạch ám sát cựu Thủ tướng Nga khi đó là Vladimir Putin và Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov.

Tuy nhiên, sau đó, Văn phòng Công tố viên Ukraine đã rút bỏ các cáo buộc quy kết kẻ tình nghi Osmayev liên quan đến vụ ám sát trên, dính líu đến hoạt động khủng bố và âm mưu giết người.