Tòa án quận Cầu Giấy sắp có trụ mới khang trang và hiện đại

ANTĐ - Sáng nay (24-6), TAND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ động thổ, khởi công xây dựng trụ sở làm việc mới của TAND quận Cầu Giấy.

Theo đó, trụ sở làm việc mới của TAND quận Cầu Giấy được xây dựng trên khu đất gần 2.400m2, thuộc lô E1/C/D21 (Khu đô thị mới Cầu Giấy), phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, với tổng mức đầu tư xấp xỉ 70 tỷ đồng.
Tòa án quận Cầu Giấy sắp có trụ mới khang trang và hiện đại ảnh 1Phó chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn (thứ ba, từ phải sang) cùng các đại biểu "động thổ" công trình trụ sở làm việc mới của TAND quận Cầu Giấy

Theo thiết kế, trụ sở làm việc mới của TAND quận Cầu Giấy gồm hai khối nhà chuyên biệt cao 5 và 6 tầng, song được gắn kết với nhau bởi hệ thống hành lang cầu nối. Trong đó, một khối nhà dành cho thẩm phán cùng cán bộ, công chức của tòa án làm việc và một khối nhà được bố trí cho hoạt động xét xử với nhiều hội trường khác nhau.

Ngoài hệ thống phòng làm việc của thẩm phán, thư ký tòa án, các phòng phục vụ hoạt động xét xử, thiết kế trụ sở làm việc mới của Tòa án quận Cầu Giấy còn có các phòng liên quan như: phòng hành chính tư pháp, phòng thi hành án, khu tiếp công dân, phòng cho luật sư đến làm việc, phòng dành cho lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo, phòng dành cho việc hòa giải và phòng họp báo...

Trụ sở làm việc mới của TAND quận Cầu Giấy được xây dựng vĩnh cửu, có tầng bán hầm để ô tô, xe máy và có tới 7 cầu trang lên xuống giữa các tầng. Trong đó có 3 thang máy, 3 cầu thang bộ và 1 thang thoát hiểm. Tổng diện tích mặt sàn của cả 2 khối nhà là 6.000m2. Về nguồn vốn, công trình được bố trí 50% ngân sách trung ương và 50% vốn đối ứng của địa phương.       

Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong thời gian là 450 ngày. Tuy nhiên, cả chủ đầu tư là TAND TP Hà Nội và đơn vị thi công đều phấn đấu để trụ sở làm việc mới của TAND quận Cầu Giấy sẽ được đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống ngành tòa án nhân dân, 13-9-2016.