Bộ trưởng Bộ Công an trả lời phỏng vấn Báo An ninh Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an trả lời phỏng vấn Báo An ninh Thủ đô

ANTĐ - Ngày 5-11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo An ninh Thủ đô về việc phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn được tạm đình chỉ thi hành án để chờ xét xử theo thủ tục tái thẩm, như sau:
Trả tự do cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Trả tự do cho ông Nguyễn Thanh Chấn

ANTĐ - Sáng 4-11, tại Trại giam Vĩnh Quang thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an (đóng tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã công bố Quyết định về việc kháng nghị tái thẩm bản án hình sự phúc thẩm về tội giết người đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). 
Tăng án với 2 kẻ côn đồ

Tăng án với 2 kẻ côn đồ

ANTĐ - Hôm qua (11-10), Lê Văn Hải (SN 1981, trú ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Thành (tức Bắc, SN 1990, ở xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) phải ra tòa lần thứ hai về tội “Giết người”. 
Chủ động và nghiêm túc chống tham nhũng

Chủ động và nghiêm túc chống tham nhũng

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại thành phố Hải Phòng, ngày 26-9, Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan chức năng của thành phố, thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn.
TAND quận  Long Biên, Hà Nội: Tận tậm công tác chuyên môn, hoạt động xã hội

TAND quận Long Biên, Hà Nội: Tận tậm công tác chuyên môn, hoạt động xã hội

ANTĐ - Là một trong những đơn vị “trẻ” của ngành Tòa án Hà Nội, nhưng trong 10 năm thành lập, đặc biệt 5 năm trở lại đây, TAND quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Ba năm liên tục (2010, 2011, 2012) được trao Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2012 đón nhận Huận chương Lao động hạng Ba; cùng nhiều Bằng khen  của TAND Tối cao, UBND TP Hà Nội, TAND thành phố. 
Bảo vệ lợi ích người lao động

Bảo vệ lợi ích người lao động

ANTĐ - Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII diễn ra vào tháng 10 tới, Luật Phá sản sẽ được trình lên Quốc hội. Sau 9 năm thực thi, luật này bộc lộ nhiều bất cập, nhiều quy định nửa vời, chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng và mơ hồ. Có những quy định mâu thuẫn, chưa tương thích với các luật khác, khiến doanh nghiệp “sống không được, chết không xong”. Đó là ý kiến của Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội về dự thảo Luật Phá sản sửa đổi sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, góp ý kiến.
Án chung thân cho Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An

Án chung thân cho Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An

ANTĐ -Với cái mác là cán bộ Trung tâm văn hóa, Lâm luôn tự khoe mình là người có mối quan hệ rộng có thể xin việc làm cho bất cứ người nào có nhu cầu. Tin lời nhiều người đã mang tiền đến cho Lâm chạy việc. Tổng số tiền mà Phó giám đốc này lừa của mọi người lên tới gần 10 tỷ đồng.
Dân vẫn chưa yên tâm

Dân vẫn chưa yên tâm

ANTĐ - Tuần qua, hai cuộc chất vấn trước UBTVQH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm và qua đó đã đánh động dư luận về nhiều vấn đề “nóng” trong cuộc sống. 
Xử lý nghiêm minh nếu phát hiện “chạy án”

Xử lý nghiêm minh nếu phát hiện “chạy án”

ANTĐ - Trả lời chất vấn tại phiên họp của UBTVQH sáng qua 22-3, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho biết, án sai, hủy do lỗi của thẩm phán, gây bất bình trong dư luận sẽ được làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm khắc. 
Tòa làm ngơ yêu cầu hợp pháp của bị đơn

Tòa làm ngơ yêu cầu hợp pháp của bị đơn

ANTĐ - Mặc dù bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã có đơn xin hoãn có mặt phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật nhưng ngày 13-12, Tòa phúc thẩm - Tòa án nhân dân tối cao vẫn mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án khiến dư luận vô cùng bức xúc và khó hiểu.
Tử hình kẻ sát hại dã man bà bầu và trẻ nhỏ

Tử hình kẻ sát hại dã man bà bầu và trẻ nhỏ

ANTĐ - Chỉ vì 1 mâu thuẫn nhỏ trong cuộc nhậu, hai người đàn ông đã xô xát đến rách đầu chảy máu. Tìm đến tận nhà, đối tượng truy sát đối thủ nhưng cuối cùng vợ con người này lại phải hứng chịu cơn cuồng loạn của kẻ sát nhân
Vợ đòi ly hôn, bị chồng đâm chết

Vợ đòi ly hôn, bị chồng đâm chết

ANTĐ -Vì ham mê đá gà, Lộc bỏ mọi thứ qua một bên kể cả vợ đẹp, con ngoan. Không chịu nổi, vợ Lộc đòi ly dị thì bị gã chồng cầm dao đâm chết rồi tự sát.
Sinh viên đâm chết bạn được giảm hình phạt

Sinh viên đâm chết bạn được giảm hình phạt

ANTĐ - Sáng 27-11, tại TAND tỉnh Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm và giảm hình phạt cho Doãn Văn Điền (SN 1993, sinh viên trường CĐ nghề Việt Đức, quê xã Kỳ Hoa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội "giết người".
 Đi chơi đám cưới, đánh chết bố cô dâu

Đi chơi đám cưới, đánh chết bố cô dâu

ANTĐ - Đêm trước đám cưới, rượu vào đám thanh niên giữa các xóm xảy ra xô xát, ông Võ Viết Canh (SN1958, trú xã Thạch Hạ, Tp Hà Tĩnh) ra để can ngăn nhưng đã bị đánh đến tử vong.