Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác yêu cầu hủy kết quả bầu cử

ANTĐ - Ngày 12-2, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bác bỏ kiến nghị của đảng Dân chủ đối lập chính đòi hủy bỏ cuộc bầu cử gây tranh cãi hôm 2-2 đã bị các cuộc biểu tình chống chính phủ cản trở.

Bản kiến nghị này do ông Wirat Kanlayasiri, trưởng nhóm pháp lý và là một cựu nghị sỹ của đảng Dân chủ, đệ trình. Trong đơn, ông đã yêu cầu tòa án hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử gây tranh cãi, viện dẫn Điều 68 của Hiến pháp Thái Lan, quy định việc không cho phép giành quyền lực thông qua các phương tiện trái với Hiến pháp.

Ông còn viện dẫn rằng cuộc tổng tuyển cử hôm 2-2 đã không diễn ra trong cùng một ngày trên toàn lãnh thổ theo quy định của Hiến pháp Thái Lan. Đồng thời cho rằng, việc chính phủ tạm quyền ban hành sắc lệnh tình trạng khẩn cấp ở Bangkok và các khu vực lân cận, là hành động giúp Đảng “vì nước Thái” sử dụng quyền để đem lại lợi thế đối với các đối thủ chính trị trong cuộc bầu cử này.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Tòa án Hiến pháp cho biết đã từ chối xem xét bản kiến nghị của Đảng Dân chủ đòi hủy bỏ cuộc bầu cử hôm 2-2 vừa qua, do không đủ cơ sở pháp lý.

Ngay sau đó, ông Kalayasiri cho biết: "Vụ việc đã kết thúc. Nhưng nếu như chính phủ có bất kỳ sai lầm nào, chúng tôi sẽ lại tiếp tục đệ đơn".

Đảng Dân chủ đối lập đã tẩy chay cuộc bầu cử này vì cho rằng, nó không giúp ích cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, cũng như không thể xóa bỏ hoàn toàn được ảnh hưởng của ông Thaksin Shinawatra trên chính trường Thái Lan.