"Tơ trời" bốc cháy ngùn ngụt, dân hoảng loạn

ANTĐ -Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 12-6 tại cây cột điện trước cửa số nhà 48 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (Hải Phòng) bốc cháy ngùn ngụt, khiến một vài hộ dân gần đó, đặc biệt là hộ gia đình sinh sống tại số nhà 48 cùng nhiều người đi đường hoảng sợ.

Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng đã điều một xe cứu hỏa cùng 10 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Sau ít phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy


Trước đó Công ty điện lực Lê Chân đã kịp thời ngắt điện, đảm bảo không để sự cố lan rộng, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Hậu quả, 2 hộp công tơ điện cùng nhiều dây điện, dây cáp viễn thông bu bám như tơ trời tại cây cột điện nêu trên bị lửa thiêu rụi.

Vụ chập điện khiến người dân quanh khu vực hoảng sợ


Nguyên nhân vụ cháy được cơ quan chức năng xác định ban đầu là do chập điện.