Hà Nội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Hà Nội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa thông báo về nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Theo đó, kỳ họp thứ 7 dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tuần cuối tháng 6 hoặc tuần đầu tháng 7-2013. 
“Khám” tổng quát cảng biển, thủy điện

“Khám” tổng quát cảng biển, thủy điện

ANTĐ - Hôm qua, 9-4, phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chính thức khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã thảo luận về dự kiến chương trình giám sát năm 2014 của Quốc hội và UBTVQH.

Thường vụ Quốc hội xem xét giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thường vụ Quốc hội xem xét giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

ANTĐ - Ngày 8-4, Văn phòng Quốc hội cho biết, từ ngày 9 đến 18-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp phiên thứ 17 bàn một số dự luật và nội dung quan trọng. Theo đó, lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trình bày tờ trình dự án Luật Việc làm. 
Sớm hoàn thiện tờ trình Luật Đất đai sửa đổi

Sớm hoàn thiện tờ trình Luật Đất đai sửa đổi

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Theo đó, Bộ TN-MT sẽ phải hoàn thiện tờ trình Chính phủ về Luật Đất đai sửa đổi, trình Chính phủ vào quý II-2013. 
Quốc hội tán thành cao Luật Thủ đô

Quốc hội tán thành cao Luật Thủ đô

ANTĐ - Sáng 26-10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc tờ trình về Dự án Luật Thủ đô. Theo tờ trình này, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế trong cả nước, do đó cần có những hành lang pháp lý hữu hiệu để góp phần xây dựng Thủ đô xứng tầm với vị trí của mình. 

Lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp (sửa đổi)

Lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp (sửa đổi)

ANTĐ - Chiều 9-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi). UBTVQH cũng đã thảo luận về Tờ trình của Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 vào khóa XIII của Quốc hội.
Đề xuất công nhận 30 bảo vật quốc gia

Đề xuất công nhận 30 bảo vật quốc gia

ANTĐ - Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch vừa có Tờ trình số 129/TTr-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia cho 30 hiện vật, nhóm hiện vật. 
Không hợp lòng dân thì khó thực hiện

Không hợp lòng dân thì khó thực hiện

ANTĐ - Hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông, thu phí trên đầu phương tiện để lấy tiền đầu tư, sửa chữa và làm đường mới -  một việc hai mối lợi, một chủ trương xuất phát từ nhiều căn cứ đúng, nhưng đề nghị thu phí để "hạn chế phương tiện giao thông cá nhân" (được gọi là Phí lưu hành phương tiện giao thông cá nhân) mà Bộ Giao thông Vận tải vừa lập tờ trình gửi lên Thủ tướng Chính phủ vẫn gặp phải sự phản ứng gay gắt trong dư luận của cả người dân lẫn các chuyên gia kinh tế. Vì sao lý đúng như vậy lại không được đồng tình?
Đề xuất thu phí lưu hành phương tiện: Không khả thi!

Đề xuất thu phí lưu hành phương tiện: Không khả thi!

ANTĐ - Đề xuất thu phí lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ và phí ra vào nội đô giờ cao điểm của Bộ GTVT đã khiến dư luận “sốc” bởi mức phí phải đóng hàng năm rất cao. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc thu phí phương tiện như vậy không làm giảm ùn tắc mà chỉ thêm gánh nặng cho người dân.
Kỳ vọng vào Chính phủ

Kỳ vọng vào Chính phủ

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ khóa XIII tiếp tục kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động để Chính phủ thực sự là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả tổ chức tinh gọn, hợp lý; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp, pháp luật; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và từng thành viên Chính phủ.
Đề cử nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước

Đề cử nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước

ANTĐ - Theo tờ trình của Chủ tịch Quốc hội sáng nay 1-8, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư tỉnh Ninh Bình được đề cử làm Tổng kiểm toán Nhà nước thay cho người tiền nhiệm Vương Đình Huệ.
Bầu nhân sự các cơ quan  của Quốc hội

Bầu nhân sự các cơ quan của Quốc hội

(ANTĐ) - Ngày 28-7, 63 đoàn ĐBQH đã họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên các Ủy ban của Quốc hội; Trưởng đoàn Thư ký và các thư ký kỳ họp QH và việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước.