Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 9 ngày

ANTĐ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH)  vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay tổng cộng là 9 ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Tết Ất Mùi có thể nghỉ kéo dài 9 ngày

Tết Ất Mùi có thể nghỉ kéo dài 9 ngày

ANTĐ - Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, bộ này đang lập dự thảo tờ trình 9 ngày nghỉ Tết âm lịch Ất Mùi và 8 ngày nghỉ dịp 30-4, 1-5 năm 2015.
Quốc hội sẽ nghe tờ trình về xây dựng sân bay Long Thành

Quốc hội sẽ nghe tờ trình về xây dựng sân bay Long Thành

ANTĐ - Trong tuần làm việc thứ hai, từ 27-10 đến 1-11, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo tiếp thu, giải trình và thảo luận cho ý kiến về nhiều dự án luật quan trọng như: dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi); dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); dự thảo Luật hộ tịch; dự thảo Luật căn cước công dân… 
Cần thiết, phù hợp với xu hướng chung

Cần thiết, phù hợp với xu hướng chung

ANTĐ - Về cơ bản, những quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử, hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục con người mà Quốc hội đang xem xét cơ bản tương thích với pháp luật Việt Nam. 
Kinh tế biển phải gắn với chủ quyền quốc gia

Kinh tế biển phải gắn với chủ quyền quốc gia

ANTĐ -Tiếp tục chương trình làm việc, đầu giờ sáng nay, 22-10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Công dân sẽ được dự họp Quốc hội

Công dân sẽ được dự họp Quốc hội

ANTĐ - Ngày 30-5, Quốc hội đã nghe Tờ trình dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Dự luật tập trung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức công việc, mối quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức của Quốc hội. 
Giữ nguyên biên chế giao năm 2013

Giữ nguyên biên chế giao năm 2013

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình đề nghị phê duyệt tổng biên chế năm 2014 của TP Hà Nội. Theo đó, UBND TP thông qua và phân bổ biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị năm 2014 là 9.293 biên chế (giữ nguyên số giao năm 2013). 
Bỏ phương án thu phí xe ra vào nội đô

Bỏ phương án thu phí xe ra vào nội đô

ANTĐ - Bộ GTVT vừa chính thức có Tờ trình 11736 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải tại các TP lớn. 
Tăng từ 4 lên 5 Phó Thủ tướng

Tăng từ 4 lên 5 Phó Thủ tướng

ANTĐ - Hôm qua, 11-11, Quốc hội đã nghe các tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và tăng số Phó Thủ tướng. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về các dự án Luật xây dựng (sửa đổi) và Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Xem xét phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng mới

Xem xét phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng mới

ANTĐ - Ngày 10-11, Văn phòng Quốc hội cho biết, nội dung chính của tuần làm việc thứ 4 tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII là công tác nhân sự. 
Nghe 3 tờ trình và thảo luận đề án đổi mới GD-ĐT

Nghe 3 tờ trình và thảo luận đề án đổi mới GD-ĐT

ANTĐ - Sáng 2-10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp tại Hội trường. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. 
Đề nghị giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam

Đề nghị giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam

ANTĐ - Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đề nghị giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu và quốc hiệu.