TP.HCM:

Tò mò chuyện “người lớn”, thiếu niên hiếp dâm bé gái 5 tuổi

ANTĐ - Tại phiên tòa, Đặng Chí Lập khai nhận vì hay nghe đám bạn bè kể cho nghe chuyện quan hệ tình dục nên rất tò mò muốn biết. Khi thấy cháu bé 5 tuổi đi vệ sinh, Lập liền thực hiện hành vị đồi bại. 

Ngày 24/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án 5 năm tù đối vối Đặng Chí Lập (SN 1996, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản cáo trạng, 11h30 trưa 14/5/2012, Đặng Chí Lập đến giải trí tại tiệm điện tử của chị N.T.O. Mua thẻ xong, Lập ngồi chơi tại 1 máy điện tử đặt phía sau nhà chị O. Cháu gái H. D.T. (SN 2008, con của chị O) cũng ngồi chơi cùng với Lập. 10 phút sau, trong lúc cháu T đi vệ sinh thì chiếc quần trễ xuống và có nhờ Lập kéo lên dùm. Lúc này chỉ có Lập và cháu T tại đây nên hắn đã nảy sinh ý đồ đen tối với cháu bé.

Bị cáo Đặng Chí Lập trả giá cho 1 phút không kiềm chế dục vọng của mình

Trong khi thực hiện hành vi giao cấu với cháu T, vì sợ chị O phát hiện nên Lập đành bỏ dở, mặc quần áo lại cho cháu T và tiếp tục ngồi chơi game.

Đến 14h chiều cùng ngày, trong lúc tắm cho cháu T, chị O phát hiện vùng kín của con có giấu hiệu bất thường liền hỏi thì cháu T đã kể lại sự việc bị Lập xâm hại. Biết chuyện, chị O đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Lập ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Lập đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bản giám định pháp y của trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai thể hiện, cháu T bị ảnh hưởng bộ phận sinh dục do bị Lập thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao lại thực hiện hành vi hiếp dâm với bé gái chỉ 5 tuổi?. Lập trả lời ngây ngô “bị cáo nghe tụi bạn hay kể về chuyện quan hệ tình dục, vì tò mò muốn biết nên đã thực hiện ý đồ hiếp dâm với cháu T”.