Tổ chức Y tế Thế giới “thất bại” trong cuộc đấu sớm với Ebola

ANTĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh Ebola bùng phát gây lo ngại cho toàn thế giới, nhiều ý kiến chỉ trích đã được đưa ra để vạch trần những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Trong đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là “đối tượng” mới nhất bị chỉ trích đã xử lý thiếu hiệu quả trước cuộc khủng hoảng mang tên Ebola.

Trong một bản báo cáo nội bộ mới được tiết lộ, WHO bị cho là đã có quá trình truyền thông nghèo nàn cùng bộ phận nhân viên không đủ năng lực khiến tổ chức này thất bại trong việc phản ứng nhanh chóng trước sự bùng phát Ebola mạnh mẽ ở châu Phi.

Trong khi đó, một số nguồn thân cận với WHO thì hé lộ, tổ chức này đã có những thất bại khác nhau trong giai đoạn đầu đối phó với dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới “thất bại” trong cuộc đấu sớm với Ebola ảnh 1

WHO bị chỉ trích vì truyền thông kém và các chuyên gia đã không tìm ra biện pháp hiệu quả để khắc chế sự lây lan của Ebola

Trước đó, vào tháng 4, tổ chức y tế từ thiện Medecins Sans Frontieres từng cảnh báo rằng dịch Ebola đang vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng WHO vẫn coi thường lời cảnh báo này.

Ngoài ra, các chuyên gia của WHO cũng không nhận ra rằng các phương pháp truyền thống để đối phó với những loại bệnh truyền nhiễm sẽ không có hiệu quả ở khu vực Tây Phi, nơi kiểm soát biên giới lỏng lẻo và hệ thống y tế thì “xập xệ”.

Đáp lại những thông tin chỉ trích trên, một quan chức cao cấp của WHO nói rằng, một cuộc điều tra để xác định trách nhiệm sẽ được tiến hành trong tương lai.

Theo công bố mới nhất của WHO thì tại những quốc gia bị Ebola tàn phá nặng nề nhất (gồm Liberia, Guinea và Sierra Leone), đã có 4.546 người thiệt mạng trong số 9.191 người nhiễm loại virus nguy hiểm này.