Nhận kiều hối được miễn thuế

Nhận kiều hối được miễn thuế

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước. Theo đó, người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.
Tăng trưởng tín dụng Hà Nội đạt 8,01%

Tăng trưởng tín dụng Hà Nội đạt 8,01%

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội cho biết, đến 31-12-2013, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 917.983 tỷ đồng, tăng 8,01% so với 31-12-2012. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.034.951 tỷ đồng, tăng 15,39% và chiếm tỷ trọng 28,5% tổng nguồn vốn của cả nước.
Tín hiệu lạc quan từ ngân hàng

Tín hiệu lạc quan từ ngân hàng

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, kết quả điều tra của Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ cho thấy những diễn biến tích cực về hoạt động kinh doanh, tình hình thanh khoản, tín dụng, huy động vốn, lao động… của hệ thống ngân hàng trong những tháng cuối năm 2013 và báo hiệu triển vọng khả quan hơn trong cả năm 2014.
Nhà đầu tư ngoại được tăng sở hữu đối với ngân hàng

Nhà đầu tư ngoại được tăng sở hữu đối với ngân hàng

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam, trong đó quy định rõ tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.
Giá vàng được dự báo tiếp tục đi xuống

Giá vàng được dự báo tiếp tục đi xuống

ANTĐ - Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng trên thị trường quốc tế đã giảm gần 30%, trong khi đó giá vàng trong nước cũng giảm hơn 11 triệu đồng mỗi lượng tương đương mức giảm gần 25%. Giá vàng hiện đang đứng ngang mức giá đầu năm 2011 và theo dự báo của các chuyên gia, nhiều khả năng giá vàng tiếp tục đà giảm.

Đã xử lý được 9 ngân hàng yếu kém nhất

Đã xử lý được 9 ngân hàng yếu kém nhất

ANTĐ - Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 22-12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định, “Chúng ta đã xử lý được 9 ngân hàng yếu kém nhất trong toàn hệ thống”. 

Sở hữu chéo ngân hàng: Đầu tư ảo vì nợ thật

Sở hữu chéo ngân hàng: Đầu tư ảo vì nợ thật

ANTĐ - Thế là ông Nguyễn Đức Kiên tức bầu Kiên sắp  phải ra đứng trước vành móng ngựa. Chỉ tiếc một điều, mới chỉ có mỗi bầu Kiên bị ra tòa vì hành vi thao túng ngân hàng, cái hành vi có đến hàng chục ông thực hiện vẫn đang chưa lộ. Nhưng hình như, sớm ra tòa như ông Kiên có vẻ lại may, vì các ông chưa lộ với những diễn biến của nền kinh tế chắc khó thoát. Mà đến lúc ấy, chắc ê chề hơn ông Kiên nhiều. Hố thẳm trước các nhà đầu tư ngân hàng ảo đã lộ rõ. 

Tái cơ cấu ngân hàng quyết liệt hơn nữa

Tái cơ cấu ngân hàng quyết liệt hơn nữa

ANTĐ - Ngày 18-12, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Ngân hàng phải tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền tệ gắn chặt với chính sách tài khóa và các chính sách khác; đảm bảo giữ lạm phát năm 2014 ở mức 6,5-7%; giữ ổn định tỷ giá; điều hành lãi suất và tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, mục tiêu kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an toàn thanh khoản và hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế. 
Tăng trưởng tín dụng 12% năm 2013: Vì nền kinh tế hay vì thành tích?

Tăng trưởng tín dụng 12% năm 2013: Vì nền kinh tế hay vì thành tích?

ANTĐ - Vào cuối năm 2011, đầu năm 2012, tiền đột nhiên hiếm một cách kỳ lạ, nói như ngôn ngữ dân gian là “hiếm như lông ếch”. Các doanh nghiệp, đặc biệt là bất động sản đứng ngồi không yên. Nhà đã bán rồi, dĩ nhiên là chỉ mới thu một phần tiền, thế nhưng cần cẩu đang quay ngang trời bỗng đứng sững, cứ như cánh tay vẫy trời cầu cứu. Hết tiền, hết tất cả. 
Nợ xấu bán đi, nợ xấu lại về

Nợ xấu bán đi, nợ xấu lại về

ANTĐ - Như vậy, mặc dù, gần như chỉ thu được một số nợ lẻ không đáng tính, nhưng thị trường tài chính đã có thể thở phào. Về căn bản, thảm họa nợ xấu đã trôi qua. Không thu nợ được nhưng lại không còn nợ xấu? Thật đơn giản, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ cần nói với các tổ chức tín dụng (TCTD) một câu thôi: Thế nhé, từ nay chúng ta sẽ không tính đến nó nhé, cho các anh 5 năm, sau đó… lại tính. Chỉ cần thế là đủ sướng run lên rồi. Vậy là được tiếp tục hoạt động, tiếp tục huy động tiền của dân, tiếp tục cho vay lấy lãi. Được ngày nào hay ngày đó chứ “năm năm có hơn ngàn ngày”, nợ xấu lại trở lại vẹn nguyên với hình hài của nó.
Đề xuất được phép mang ngoại tệ ra nước ngoài

Đề xuất được phép mang ngoại tệ ra nước ngoài

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Theo Dự thảo, chỉ có người cư trú là công dân Việt Nam mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ. 
   Cần phải được “làm sạch”

Cần phải được “làm sạch”

ANTĐ - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thảo luận, xem xét một số vấn đề “nóng”. Từ nay đến cuối năm và sang năm 2014, thách thức và khó khăn chưa hết, Thủ tướng Chính phủ luôn khẳng định quan điểm của Chính phủ: không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, có ổn định kinh tế vĩ mô là có tất cả. Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế chính là nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, lâu dài, sẽ là một trong hai nội dung trọng tâm của Quốc hội kỳ họp này. 

Phải nộp thuế trước khi tạm nhập xăng dầu

Phải nộp thuế trước khi tạm nhập xăng dầu

ANTĐ - Theo Thông tư 139/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 25-11-2013, xăng dầu kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục tạm nhập.
“Cắt dây” sở hữu chéo

“Cắt dây” sở hữu chéo

ANTĐ - Một loạt vấn đề lớn liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI tập trung thảo luận làm rõ là: kinh tế vĩ mô ổn định đến đâu, liệu có còn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại? Tính thanh khoản và độ an toàn hệ thống ngân hàng như thế nào? Tình trạng nợ xấu, sở hữu chéo giữa các ngân hàng, “thừa tiền, thiếu vốn” được xử lý ra sao? Kết quả những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đạt được ở mức nào?

Phát hành trái phiếu xử lý nợ trong nước của Vinashin

Phát hành trái phiếu xử lý nợ trong nước của Vinashin

ANTĐ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cho biết, Vinashin, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng trong nước đã thực hiện phát hành và bàn giao trái phiếu tái cơ cấu các khoản nợ trong nước đợt 1 đối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước.