Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đe dọa tấn công Mỹ theo kiểu 11-9

ANTĐ - Không chỉ đe dọa an ninh Iraq, Syria, ngày 10-4, nhóm phiến quân cực đoan IS còn bắt đầu phát động chiến dịch “Chúng tôi sẽ đốt cháy Mỹ lần nữa” trên Twitter, đe dọa lặp lại cuộc tấn công kinh hoàng 11-9 ở New York.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đe dọa tấn công Mỹ theo kiểu 11-9 ảnh 14 thủ lĩnh cấp cao của IS bị xử tử

Ngày 12-4, một nhóm tay súng đã tấn công đại sứ quán Hàn Quốc ở Thủ đô Tripoli, Libya, giết chết 2 nhân viên an ninh, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết. Chưa có tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm nhưng Mabrouk Abu-Bakr, một sỹ quan an ninh của Libya cho hay nhóm tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trước đó một ngày, IS đã tấn công ác liệt nhằm vào Baiji - nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq ở tỉnh Salahuddin. Những kẻ khủng bố đã chiếm nhà máy lọc dầu từ 3 hướng: làng Al-Bujwari ở phía nam, khu nhà ở của công nhân ở phía tây và một phân xưởng nhỏ ở phía đông. Một nguồn tin cho biết, quân đội Iraq có thể đã giết được 20 tay súng IS và giành quyền kiểm soát.

Cùng ngày, IS công bố một đoạn băng ghi cảnh các tay súng phá hủy di tích tại thành phố cổ Nimrud của người Assyria, miền Bắc Iraq. Tuy nhiên, đoạn băng không thể hiện rõ ngày tháng được quay. Trong một diễn biến khác, IS đã hành quyết 4 thủ lĩnh cấp cao của nhóm này ở tỉnh Salahuddin vì cho rằng họ bỏ chạy trong các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Iraq.

Không chỉ đe dọa an ninh Iraq, Syria, ngày 10-4, nhóm phiến quân cực đoan này còn bắt đầu phát động chiến dịch “Chúng tôi sẽ đốt cháy Mỹ lần nữa” trên Twitter, đe dọa lặp lại cuộc tấn công kinh hoàng 11-9 ở New York.