Tổ chức mại dâm tại gia

ANTĐ - Tú bà Nguyễn Thị Chung tổ chức cho các đối tượng mua bán dâm ngay tại gia đình, trong khi bản thân đang có các con nhỏ.

Sáng 27- 9, Thượng tá Hoàng Trung Thông- Phó Trưởng Công an thị xã  An Khê (Gia Lai) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đã hoàn tất thủ tục đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và gia hạn lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Chung (SN 1969) về tội chứa mại dâm.

Tú bà Nguyễn Thị Chung tại cơ quan công an. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tú bà Nguyễn Thị Chung tại cơ quan công an.

Trước đó ngày 24-9, qua công tác trinh sát Công an thị xã đã kiểm tra hành chính nhà bà Chung và phát hiện có một đôi nam nữ đang mua bán dâm. Người bán dâm là Nguyễn Thị Mông H. (SN 1987) trú tại  xã Cửu An thị xã An Khê, người mua dâm là Trần Văn S. (SN 1987) trú tại thị xã An Khê.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi mua dâm Trần Văn S. trả cho Nguyễn Thị Mộng H. 200.000 đồng và chủ chứa nhận phần trăm từ người bán dâm.

Điều đáng nói là tú bà Nguyễn Thị Chung tổ chức cho các đối tượng mua bán dâm tại gia đình, trong khi đó bà đang có các con nhỏ. Hiện nay, Công an thị xã đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.