Tố cáo lẫn nhau, tổng thống Ukraine dọa hủy bỏ lệnh ngừng bắn

ANTĐ - Ngày 24-6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố ông không bác bỏ khả năng cơ chế ngừng bắn tại các khu vực miền Đông Nam nước này có thể được hủy bỏ trước thời gian dự kiến.

Cơ quan báo chí phủ tổng thống Ukraine dẫn lời ông Poroshenko cho biết tại một cuộc họp với các quan chức thực thi pháp luật và quân đội rằng: “Hôm nay, bất chấp lời hứa tôn trọng lệnh ngừng bắn mà họ đã đưa ra tại Donetsk, các tay súng đã bắn hạ một chiếc máy bay trực thăng của quân đội Ukraine làm 9 quân nhân thiệt mạng.”

Theo cơ quan báo chí này, lực lượng tự vệ tại miền Đông Nam đã nã súng vào quân đội Ukraine tổng cộng 35 lần kể từ khi cơ chế ngừng bắn được công bố.

“Tại một cuộc họp với các tư lệnh cảnh sát và quân đội tối hôm 24-6, tổng thống đã ban hành một sắc lệnh cho phép khai hỏa mà không cần do dự. Tổng thống không bác bỏ việc cơ chế ngừng bắn này có thể được hủy bỏ sớm hơn kế hoạch, do nó liên tục bị vi phạm,” cơ quan báo chí trên cho biết.

Tố cáo lẫn nhau, tổng thống Ukraine dọa hủy bỏ lệnh ngừng bắn  ảnh 1
Tồng thống Ukraine Petro Poroshenko thăm binh lính đang thực hiện nhiệm vụ tại miền Đông 


Trong khi đó, cùng ngày, lãnh đạo nhà nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho rằng trong thực tế, chính Kiev đã hủy hoại thỏa thuận ngừng bắn với các khu vực Đông Nam Ukraine.

“Hôm nay, sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, quân đội Ukraine tiếp tục bắn phá vào làng Semenovka (ở ngoại ô thành phố Slaviansk)”, ông Pushilin, người còn giữ chức chủ tịch Hội đồng tối cao nước Cộng hòa nhân dân Donetsk, nói và cho biết thêm rằng khoảng 5 người đã bị thiệt mạng ở đó và một đoàn xe bọc thép hạng nặng đang tiến về thành phố Donetsk từ khu vực sân bay Donetsk.

“Đó là cái giá của các thỏa thuận với Kiev. Chúng tôi cho rằng chính quyền Kiev xem chúng như một nghi thức cần thiết để ký kết thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (dự kiến diễn ra vào ngày 27-6)", ông Pushilin nói.