Tờ báo “già” nhất thế giới ngừng bản in

ANTĐ - “Lloyd’s List”, tờ báo giấy lâu đời nhất thế giới của Anh tuyên bố sẽ ngừng bản in vào tháng 12 năm nay, chuyển sang phiên bản báo điện tử.

Lloyd’s List là một trong những tờ báo uy tín hàng đầu thế giới về ngành vận tải biển, ra đời ở London, Anh vào năm 1734, đến nay đã có 279 năm hoạt động. Theo ban biên tập của Lloyd’s List, quyết định ngừng bản in là do nhu cầu mua báo giấy ngày càng sụt giảm. Lần điều tra gần nhất của Lloyd’s List đã thể hiện, số người đọc bản in của tờ báo này chỉ còn 2%. 

Tháng 3-2009, tờ Seattle Post-Intelligencer của Mỹ đã ngừng bản in, tiếp theo là tờ Christian Science Monitor. Những tạp chí nổi tiếng khác của Mỹ, như Newsweek và US News & World Report cũng lần lượt  phải chuyển sang phiên bản điện tử.