TNS John McCain chỉ trích Tổng thống Obama, yêu cầu không kích cả Syria

ANTĐ - Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Cộng hòa Mỹ John McCain vừa lên tiếng phê phán kịch liệt những chính sách của Tổng thống Obama và đòi Mỹ không kích phiến quân ISIL ở cả Iraq và Syria.

Phát biểu trong buổi phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình CNN vào ngày 10-8, Thượng nghị sĩ John McCain (thành viên Đảng Cộng hòa đến từ bang Arizona) cho rằng Hoa Kỳ phải tấn công từ trên không vào các chiến binh của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) không chỉ ở Iraq mà cả ở Syria.

Cũng như nhiều đại diện khác của đảng Cộng hòa Mỹ, ông chỉ trích gay gắt các chính sách Trung Đông của Tổng thống Barack Obama. Thượng nghị sĩ McCain đã gọi ông Obama là “ngài dân chủ” và khẳng định, chính sách đó trên thực tế đã dẫn đến việc đánh mất “ngôi vị đứng đầu của Mỹ” tại khu vực đặc biệt quan trọng của thế giới.

“Nếu là tôi thì tôi sẽ không kích chống lại phiến quân IS không chỉ ở Iraq mà cả ở Syria”, ông McCain tuyên bố và nhấn mạnh, những hành động tương tự của các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, cần phải được tiến hành bởi những kẻ cực đoan của “Nhà nước Hồi giáo” đang “xóa mòn” biên giới giữa Iraq và Syria.

Thượng nghị sĩ tin rằng, song song với ảnh hưởng của chiến dịch tấn công thành công vào phiến quân IS ở Iraq, Washington cần “cung cấp càng nhiều càng tốt các thiết bị quân sự và tất cả chuẩn bị cần thiết cho người Kurd”, mở rộng quy mô chi viện cho “Quân đội Syria tự do”.

Thượng nghị sĩ John McCain - thành viên Đảng Cộng hòa

Trước đây, vào hồi tháng 2, ông John McCain cũng đã kêu gọi chính quyền Obama sử dụng kế hoạch can thiệp quân sự sửa đổi như là một biện pháp duy nhất để thành công, chống lại chính quyền Syria sau khi vòng đàm phán Geneva thứ 2 kết thúc mà không đạt được kết quả nào.

Lúc đó, vị thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ bang Arizona cũng đã lên tiếng chỉ trích tổng thống Barack Obama là “sai lầm, thiếu quyết đoán” trong việc xử lý các sự vụ quốc tế, để Nga gây sức ép lên chính ông và các chính sách của Hoa Kỳ ở Iraq, Syria, Ukraine.

Ngày 11-8, quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của họ đã tiến hành thêm 4 cuộc không kích nhằm vào các phiến quân Hồi giáo ở phía bắc Iraq, nhằm vào các phương tiện chuyên chở bọc thép và một chiếc xe tải đang tấn công các dân thường.

Đây là loạt không kích thứ 3 nhằm vào các lực lượng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Iraq kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama "bật đèn xanh" cho quân đội thực hiện các vụ không kích như vậy. Quân đội Mỹ cho biết các dấu hiệu cho thấy các cuộc không kích đã thành công trong việc phá hủy các xe bọc thép của lực lượng phiến quân.