TNGT xảy ra vì người bán bánh mỳ rong

ANTĐ - Trên QL5, đoạn từ cầu Chui đến thị trấn Trâu Quỳ, Hà Nội và ngược lại, lúc nào cũng có hàng chục người tràn ra đường để bán  bánh mỳ, bất chấp sự nguy hiểm về tính mạng và an toàn cho các phương tiện giao thông.

Sáng sớm, khi các xe ô tô ngoại tỉnh vào Hà Nội thì những người bán bánh mỳ tràn sang phía bên kia QL5 (theo hướng từ thị trấn Trầu Quỳ về cầu Chui) để bán hàng cho khách. Từ 9h trở đi, họ lại tràn sang làn đường ngược lại của QL5 để bán hàng cho khách từ Hà Nội đi các tỉnh.  

Chỉ cần một chiếc xe khách đi đến đoạn này chạy chậm lại, thì những người bán bánh mỳ vội ào ra đường, tay cầm theo những chiếc bánh để chào mời khách đi xe mua.

Nhiều người bán hàng còn len qua những chiếc ô tô trên đường, trèo lên cửa xe tải để bán từng chiếc bánh mỳ cho lái xe, rồi vội vàng nhảy xuống đường để bán cho khách ở chiếc xe khác. Có người vì mải bán hàng, không để ý đến dòng xe tấp nập trên đường đã bị xe va phải dẫn đến bị thương.

Không ít lái xe ô tô khi qua đoạn đường này đã  thót tim, đạp phanh gấp bởi một phụ nữ tay cầm bánh mỳ bất ngờ lao qua đường.

Thời gian qua, mặc dù chưa có thống kê, nhưng không ít vụ TNGT xảy ra trên đoạn đường này xuất phát từ việc bánh mỳ bán rong tràn lan. Hoạt động của những người bán bánh mỳ rong từ đoạn cầu Chui đến thị trấn Trâu Quỳ và ngược lại đã ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông cho các phương tiện khi qua đây.

Đề nghị quận Long Biên và huyện Gia Lâm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên, để tránh những vụ TNGT không đáng có.