Tinh vi giấu ma túy cũng không thoát khỏi 141

ANTD.VN - Ngày 31-3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Trong những ngày cuối tháng 3, các tổ công tác 141 liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, xảo quyệt nhưng tất cả cũng không qua được mắt các trinh sát.

Đêm 30-3, tại nút giao thông Hàng Giấy - Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác đặc biệt Y3/141 CATP Hà Nội do Trung tá Chu Văn Sỹ, Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội chỉ huy làm nhiệm vụ phát hiện đôi nam nữ đi xe Air Blade mang BKS 29Z6 - 8566 có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe nói trên để kiểm tra hành chính. Không nằm ngoài dự đoán, khi nhìn thấy CSGT phía trước, cả hai dù đã cố gắng tìm cách “né” sự kiểm tra song vẫn không thể chạy thoát.

Qua kiểm tra chiếc túi xách của nam thanh niên điều khiển, tổ công tác phát hiện 2 gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và 2 túi nilon khác chứa tất cả 57 viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc.

Số ma túy tang vật có liên quan đã bị 141 phát hiện, thu giữ

Tổ công tác đã bàn giao tang vật và người có liên quan đến CAP Đồng Xuân tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Tại đây, qua đấu tranh, danh tính cả hai được làm rõ là Vương Quốc Tuấn (SN SN 1976, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Viên Thị Lan ( SN 1997, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Số tang vật có liên quan bước đầu được đối tượng Tuấn khai nhận là ma túy.

Trước đó, tổ Y13/141 CATP Hà Nội do Đại úy Lưu Quang Trung chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên cùng đi trên một xe máy BKS 29Z1 - 277.38 vi phạm luật giao thông đã dừng xe kiểm tra.

Đối tượng manh động vứt xe lại bỏ chạy về phía bến xe Mỹ Đình. Quá trình bỏ chạy, đối tượng ném lại vào lề đường một vỏ hộp kính mắt hòng phi tang. Sau ít phút truy đuổi, tổ công tác khống chế, đưa về chốt cùng với hộp kính mắt tang vật. Qua kiểm tra, bên trong chứa nhiều túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Nơi treo đồ phía trước xe có 1 túi nilon khác, bên trong chứa 1 hộp trà gừng. Khi mở hộp trà gừng, cán bộ tổ công tác phát hiện thêm nhiều gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng cùng viên nén, nghi là ma túy tổng hợp.

Tại CAP Mỹ Đình 2, danh tính của các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đình Hải (SN 1991, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ), là người điều khiển xe và người ngồi sau xe là Nguyễn Đình Trung (SN 1985, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan Công an điều tra xử lý.