Quần bó chẽn - kẻ thù của phái mạnh

Quần bó chẽn - kẻ thù của phái mạnh

ANTĐ - Mốt thời trang quần bó sát - skinny jean ngày nay không chỉ dành riêng cho phái đẹp và còn lan toả sang cánh mày râu, thế nhưng bạn nên biết rằng loại thời trang này thực sự ảnh hưởng không tốt đối với sức khoẻ của nam giới.
Vô sinh ám ảnh vợ chồng trẻ

Vô sinh ám ảnh vợ chồng trẻ

ANTĐ - Trong 10 năm trở lại đây, điều trị vô sinh ở nước ta đã có những bước tiến vượt bậc. Tuy vậy, chưa có một toa thuốc chung nào chữa cho mọi bệnh nhân vô sinh, khiến nó trở thành nỗi ám ảnh với nhiều đôi vợ chồng trẻ.

Bệnh vô sinh ngày càng trẻ hóa

Bệnh vô sinh ngày càng trẻ hóa

ANTĐ - Vài năm gần đây, tỷ lệ các cặp vợ chồng bị vô sinh ở nước ta không chỉ gia tăng nhanh chóng mà còn có xu hướng trẻ hóa. Nếu trước kia, vô sinh chủ yếu xảy ra ở những vợ chồng lớn tuổi thì hiện nay, khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30.

Đã hiến tặng tinh trùng, còn bị bắt trả tiền nuôi con

Đã hiến tặng tinh trùng, còn bị bắt trả tiền nuôi con

ANTĐ - Năm 1998, Mark Langridge, ở Essex, nước Anh, đồng ý giúp hai người bạn đồng tính của mình bằng cách cho họ tinh trùng để họ thụ thai, tạo ra hai đứa con gái cho cặp “vợ chồng” kia, giúp họ trở thành một gia đình đúng nghĩa.
Kiếp đẻ thuê

Kiếp đẻ thuê

ANTĐ - Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm xuôi chèo mát mái mà thường có những bất trắc xẩy ra. Thụ thai nhân tạo / in vitro fertilization (IVF) là cách tạo bào thai bằng cách lấy trứng của một người đàn bà và tinh trùng của một người đàn ông đem cấy với nhau cho thụ thai ở phòng thí nghiệm. Khi trứng đã đậu, bác sĩ sẽ chuyển cái thai phôi đó đặt vào trong dạ con / tử cung của một người đàn bà thứ hai. Người đàn bà này sẽ mang cái bào thai đó và đợi ngày khai hoa nở nhụy, gọi là người mang thai hộ / đẻ mướn. 
Trung Quốc nhộn nhịp “thị trường hiến tinh”

Trung Quốc nhộn nhịp “thị trường hiến tinh”

ANTĐ - Tình trạng gia tăng các ca bệnh vô sinh đã đẩy cao nhu cầu về thụ thai nhân tạo, khiến cho “thị trường” giao dịch tinh trùng ở Trung Quốc trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Trong hoàn cảnh đó, những rào cản về đạo đức, sức khỏe và cả luật pháp cũng không còn đáng kể.
Sốc với kiểu làm đẹp bằng… tinh trùng

Sốc với kiểu làm đẹp bằng… tinh trùng

ANTĐ - Không chỉ với các “chiêu” làm đẹp quái dị bằng các loại “mỹ phẩm” như nhớt ốc sên, nhau thai, nọc rắn, nước mũi khỉ, phân chim, tinh trùng bò… gần đây, trên các trang mạng, diễn đàn, chị em bàn luận xôn xao về một bí quyết trẻ hóa làn da bằng… tinh trùng người. Theo suy luận của mọi người, trong tinh trùng có nhiều vitamin C, B12… có tác dụng làm da mịn màng, chống lão hóa. Thực hư về kiểu làm đẹp lạ lùng  này như thế nào?
Lựa chọn giới tính thai nhi: Hãy nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ

Lựa chọn giới tính thai nhi: Hãy nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ

ANTĐ - Tôi có một người chị họ, chị sinh đến đứa thứ 3 vẫn là gái. Trước áp lực của dòng họ, của gia đình nhà chồng chị phải đẻ được con trai, chị đi xem bói, thầy phán rằng, chị phải sinh đến đứa thứ 8 (tính cả những đứa đã bị bỏ khi chưa chào đời) thì mới có con trai. Chị đã phá thai 2 lần, tính ra vẫn chưa tới “đốt” con trai theo lời thầy bói phán. Có “bệnh” thì vái tứ phương, hễ ở đâu mách có “thuốc” đẻ con trai là kiểu gì chị cũng phải tìm đến bằng được. 
Vitamin khơi dậy đam mê

Vitamin khơi dậy đam mê

ANTĐ - Chế độ ăn uống không khoa học không chỉ nguy hiểm với tim mạch và các mạch máu, mà còn ảnh hưởng đến đời sống tình dục của chúng ta. Thiếu vitamin và chế độ ăn uống đơn điệu sẽ dẫn đến giảm cảm giác vui vẻ và hưng phấn trong chuyện chăn gối. Vì vậy, nếu muốn giữ niềm đam mê kéo dài trong nhiều năm, bạn nên bắt đầu chú ý đến nội dung thực đơn các bữa ăn của mình.