ANTĐ - Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của 44 tỉnh, thành phố, tính đến hết tháng 8-2012, thị trường bất động sản (TTBĐS) đang tồn khoảng 16.000 căn hộ chung cư, trong đó hơn 8.000 căn hộ tồn kho tại TPHCM, trên 5.000 căn hộ tại Hà Nội, còn lại ở các địa phương khác. Ngoài ra, nhà ở thấp tầng cũng tồn hơn 5.000 căn; đất nền 1,6 triệu m2; văn phòng, trung tâm thương mại tồn kho hơn 25.800m2. Tổng giá trị tồn kho hơn 40.750 tỷ đồng. Hàng ế, hàng tồn kho ngày càng nhiều, vậy giải pháp nào để vực dậy TTBĐS? Đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhưng dường như TTBĐS vẫn chưa tìm thấy lối thoát.
ANTĐ - Thông tư 165 có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm qua 1-12-2012, theo đó các công ty chứng khoán (CTCK) bị kiểm soát ặc biệt không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt, có lỗ lũy kế đạt 50% vốn điều lệ trở lên sẽ có thể bị đình chỉ hay tạm ngừng hoạt động. Thông tư có hiệu lực cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ khoảng 100 công ty chứng khoán sẽ phải rời thị trường. Song cũng có nhiều ý kiến lo ngại rằng đây chỉ là những “mệnh lện hành chính” để đạt mục đích “hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm số lượng CTCK” chứ không phải là giải pháp mang lại hiệu quả cho sự phát triển và vận hành của thị trường chứng khoán
ANTĐ - Thị trường cả nước rậm rịch vào mùa làm ăn cuối năm đang “nóng” dần với những hoạt động buôn lậu, nhập lậu, gian thương ở một vài cửa khẩu trọng điểm phía Bắc, biên giới Tây Nam. Cuối năm luôn là thời điểm “khát” vốn trên thị trường tăng mạnh nên các ngân hàng sẽ đua nhau mở “van” bơm vốn lưu thông để hỗ trợ doanh nghiệp nhập nguyên liệu, sản xuất kinh doanh phục vụ hàng hóa dịp cuối năm và tết, nhất là cho vay tiêu dùng, mua sắm.
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng còn số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng thực hiện một số nội dung để chấm dứt huy động vốn bằng vàng theo quy định.
ANTĐ - Mặc dù ngày làm việc thứ 2 của Quốc hội (23-10) không tập trung bàn về kinh tế song đây vẫn là lĩnh vực được báo giới quan tâm. Bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã dành thời gian trao đổi với báo chí quanh vấn đề này.
ANTĐ - Đầu tháng 10 này, nhiều ngân hàng đã “âm thầm” đẩy lãi suất huy động các kỳ ngắn hạn lên cao để cạnh tranh “hút” tiền gửi. Việc nâng lãi suất huy động được các ngân hàng thực hiện với các chiêu “thưởng điểm”, “quay số”. Tổng Giám đốc một ngân hàng cổ phần nhận xét, do diễn biến trên thị trường tiền tệ, người dân có xu hướng gửi tiền vào ngân hàng lớn, nên các ngân hàng nhỏ buộc phải đẩy lãi suất huy động lên cao để giữ tiền gửi. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện nay mặc dù thấp nhưng rất khó vay vì các ngân hàng dư vốn “chọn mặt gửi vàng” rất kỹ.
ANTĐ - Cùng với quyết tâm mạnh mẽ thì việc chống lại lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng cũng cần những hành động mạnh mẽ. TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, khẳng định với phóng viên Báo ANTĐ: “Điều quan trọng là cần nhận diện nhóm lợi ích là ai, những hoạt động nào của họ không hợp lý và đưa ra những biện pháp gì để xử lý”.
ANTĐ - Lượng căn hộ ế ẩm, tồn kho quá lớn khiến các doanh nghiệp cuống cuồng tìm mọi cách “xả hàng”. Thế nhưng, không rõ vì đã cạn vốn hay còn chờ giá trượt xuống nữa, khách hàng vẫn dửng dưng.
ANTĐ - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ra mắt chỉ số HNX 30, đây là chỉ số giá của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất. Chỉ số HNX 30 lấy ngày 3-1-2012 là ngày cơ sở và điểm cơ sở là 100.
ANTĐ - Lần đầu tiên trong hai năm, lạm phát đã giảm còn một con số. Tốc độ tăng trưởng kinh tế có chậm lại nhưng trong xu hướng ổn định. Các chính sách kinh tế vĩ mô cần thận trọng để củng cố những thành quả đã đạt được, bởi vì vẫn còn nguy cơ suy giảm niềm tin về sự ổn định kinh tế khi thanh khoản tại những ngân hàng yếu kém tồn tại. Cần ưu tiên kiềm chế lạm phát và tăng dự trữ ngoại hối, ngay cả phải chấp nhận tăng trưởng có thể chậm hơn. Đó là thông điệp của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ vừa kết thúc.
ANTĐ - Làm thế nào để cứu các doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn trong tình hình hiện nay, đang là vấn đề được Quốc hội và Chính phủ cũng như cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chia sẻ với báo giới vấn đề này tại hành lang QH hôm qua (8-6).
ANTĐ - Bên hành lang Quốc hội hôm nay (8-6), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, Chính phủ không thể cứu doanh nghiệp một cách tràn lan mà bản thân các doanh nghiệp cũng phải tự mình chấn chỉnh, cùng Chính phủ vượt qua khó khăn.
ANTĐ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – Nguyễn Văn Bình cho biết, lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại yếu kém đang tăng trở lại và thanh khoản được cải thiện.
ANTĐ - aChủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tại cuộc Hội thảo “Giải pháp thị trường: thông điệp chính sách và thực tiễn doanh nghiệp” mới đây đã đưa ra hình ảnh ví von khá chuẩn xác. Theo ông, nền kinh tế nước ta hiện nay giống như tình trạng người bệnh “trước kia bị cao huyết áp, giờ lại tụt huyết áp, nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ... chết”. Cao huyết áp đương nhiên là nguy hiểm, song tụt huyết áp còn đáng lo sợ hơn.
ANTĐ - Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố hạ tiếp 1% lãi suất huy động, nhiều ngân hàng thương mại tuyên bố không chỉ hạ lãi suất huy động mà cả lãi suất cho vay. Hơn thế, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định gỡ những “nút thắt” tín dụng bằng cách mở “van” tín dụng cho bất động sản và cho vay tiêu dùng. Song, nhiều ý kiến cho rằng, như thế vẫn chưa đủ mà cần bỏ hẳn trần lãi suất tiền gửi và áp trần lãi suất cho vay mới thực sự mở cửa thoát hiểm cho cộng đồng doanh nghiệp.
ANTĐ - Tại cuộc họp báo cách đây chưa lâu do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, tình trạng huy động vượt trần vẫn tồn tại nhưng hình thức rất tinh vi và khó phát hiện. Các ngân hàng đều biết cái giá phải trả khi bị phát hiện huy động vượt trần, nhưng vì đâu tình trạng này vẫn diễn ra?
ANTĐ - Dự kiến, kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 tới, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về Đề án tổng thể tái cấu trúc nền kinh tế. Báo cáo thẩm tra đề án do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày. Trong phiên bế mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về Đề án tổng thể sau khi dành một ngày thảo luận. Áp lực tái cơ cấu nền kinh tế rõ ràng ngày càng gia tăng, không thể chậm trễ. Hệ thống ngân hàng đã mở đầu đột phá công cuộc tái cơ cấu này.
ANTĐ - Thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện, lãi suất cho vay giảm, đưa nhiều lĩnh vực ra khỏi danh sách không khuyến khích cho vay, cơ cấu nợ cho doanh nghiệp… là các vấn đề được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề cập tại buổi Họp báo Công bố quyết định hạ lãi suất diễn ra sáng qua (11-4).
ANTĐ - Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung giải quyết nhanh thanh khoản của ngân hàng, hạ dần lãi suất phù hợp với thanh khoản; đảm bảo tăng trưởng tín dụng hợp lý để vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa thực hiện các mục tiêu kiềm chế lạm phát. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương phải nắm chắc, phân tích, làm rõ thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo giải quyết việc làm cho người lao động.
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Trong nhiều tuần nay, thị trường ngoại hối tiếp tục diễn biến ổn định. Các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn tích cực bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng (TCTD).