Thị trường chứng khoán: Cảm hứng thiên đường và dự cảm địa ngục

Thị trường chứng khoán: Cảm hứng thiên đường và dự cảm địa ngục

ANTĐ - Thị trường chứng khoán (TTCK) đang ở những ngày tươi đẹp. Các phiên hồng với thanh khoản đạt trên nghìn tỷ đồng đang nối tiếp nhau đẩy các chỉ số thị trường lên trên ngưỡng kháng cự 500 điểm với VN-Index và 61 điểm với HNX-Index. Ngày 8-10 thanh khoản thị trường cả phiên đạt gần 1.313 tỷ đồng, tăng 12% so với hôm trước. 
Phiên giao dịch lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam

Phiên giao dịch lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam

ANTĐ - Phiên giao dịch ngày 20-9-2013 sẽ được ghi vào lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam và cả với Ngân hàng Thương mại Đại chúng (PVcomBank) sắp ra đời. Nó đi vào lịch sử không chỉ vì một lượng cổ phiếu khổng lồ được giao dịch thành công trong thời gian ngắn nhất (của một thành phần đã sáp nhập để trở thành PVcomBank) mà còn ở tình thế kịch tính của nó. 
Thị trường chứng khoán: Có dấu hiệu của giao dịch nội gián

Thị trường chứng khoán: Có dấu hiệu của giao dịch nội gián

ANTĐ - Phiên giao dịch chứng khoán ngày 11-9 chứng kiến một sự kiện bất ngờ. Giao dịch đợt đóng cửa của phiên cổ phiếu PVF (Công ty Tài chính dầu khí) bị xả ATC trên 1,1 triệu, cộng với 539.000 đơn vị nữa giá sàn, nhưng hoàn toàn là do nhà đầu tư trong nước. Thời điểm đó dư luận cho rằng có một tổ chức nào đó đang cắt lỗ PVF vì cổ phiếu này đã ở mức thấp chưa từng có trong lịch sử... Tổng cộng 1,6 triệu cổ phiếu đã được bán thành công trên thị trường. 
Thị trường chứng khoán lại chết vì tin đồn

Thị trường chứng khoán lại chết vì tin đồn

ANTĐ - Như một phép thần thông, trong lúc tình hình kinh tế chưa được cải thiện, các doanh nghiệp đang vật lộn trong vũng lầy thua lỗ thì thị trường chứng khoán tăng trưởng một cách không lý giải được.
Không để tỷ giá “nhảy múa”

Không để tỷ giá “nhảy múa”

ANTĐ - Tỷ giá có dấu hiệu tăng nhanh trong thời gian qua. Hiện tại, mức giá USD bán ra tại nhiều ngân hàng thương mại phổ biến kịch trần 21.036 đồng/USD. Trong khi đó, giá thu mua cũng tăng vọt lên 21.035 đồng/USD, chỉ thấp hơn giá bán 1 đồng, điều này cho thấy nhu cầu ngoại tệ đang có dấu hiệu căng thẳng. Tính đến chiều qua  17-6, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tiếp tục niêm yết ở mức 21.035 đồng/USD (mua vào) và 21.036 đồng/USD (bán ra). 
Kinh tế Việt Nam phục hồi từ mức đáy

Kinh tế Việt Nam phục hồi từ mức đáy

ANTĐ - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục từ mức đáy nhờ xuất khẩu mạnh mẽ, lạm phát đã giảm mạnh.
Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp

ANTĐ - Ông Phan Đức Tú - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) cho biết, việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản vay trên 13% về mức từ 13% trở xuống sẽ khiến lợi nhuận giảm nhưng đây là hành động cần thiết chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. 
Lãi suất cho vay sẽ giảm

Lãi suất cho vay sẽ giảm

ANTĐ - Sáng 10-5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định giảm 1% các lãi suất chủ chốt, đồng thời quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 5 lĩnh vực ưu tiên từ 11% xuống còn 10%. Một số ngân hàng cho biết sẽ giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ về dưới 13%/năm. 

Giá bán căn hộ tiếp tục đà suy giảm

Giá bán căn hộ tiếp tục đà suy giảm

ANTĐ - Ngày 11-4, Savills Việt Nam cho biết, giá bán căn hộ trên thị trường Hà Nội đang tiếp tục có xu hướng giảm, dù mức giảm đã chậm lại do thanh khoản thấp nửa cuối năm 2012. 
Ngân hàng được tăng trưởng tín dụng tối đa 12%

Ngân hàng được tăng trưởng tín dụng tối đa 12%

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản gửi tới từng ngân hàng thương mại, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cụ thể cho năm 2013. NHNN sẽ tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn của các thành viên và định hướng cả năm tăng khoảng 12%. 
SCB có bước tiến sau 1 năm hợp nhất

SCB có bước tiến sau 1 năm hợp nhất

ANTĐ - Sau 1 năm thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã từng bước tháo gỡ khó khăn về thanh khoản và đạt được những bước tiến tích cực.
Chọn đúng người để “cứu”

Chọn đúng người để “cứu”

ANTĐ - Trong năm 2012, ngành xây dựng, bất động sản có 17.000 doanh nghiệp thua lỗ, 2.637 doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoặc giải thể. So với năm 2011, tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng dừng hoạt động, giải thể tăng 6,2%, riêng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tăng tới 24,1%. Đây là thực trạng quá nặng nề, không chỉ gây đình trệ sản xuất cho nhiều ngành khác làm ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế-xã hội, mà còn tác động lớn tới thanh khoản của ngân hàng và thu ngân sách Nhà nước. Nghị quyết 02 của Chính phủ được ví như “mũi khoan” phá tảng băng vừa dày vừa rắn chắc này.
Không thể đổ tiền "cứu" nhà giàu

Không thể đổ tiền "cứu" nhà giàu

ANTĐ - “Có muốn “giải cứu” bất động sản (BĐS) cũng không được”. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý ở Bản tin kinh tế vĩ mô do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì thực hiện (dựa trên cơ sở ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các chuyên gia kinh tế). Ủy ban Kinh tế khẳng định, Nhà nước sẽ không đủ khả năng cứu BĐS. Trong khi đó, dù giá nhà đất đã tăng hơn 100 lần trong 20 năm, cao gấp 25 lần thu nhập trung bình người lao động nhưng doanh nghiệp BĐS vẫn găm giá chờ... “giải cứu”. 

17.000 doanh nghiệp thua lỗ

17.000 doanh nghiệp thua lỗ

ANTĐ - Ngày 16-1, Bộ Xây dựng cho biết, các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn trong năm 2012. 
Gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà: Quan trọng là thực hiện như thế nào?

Gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà: Quan trọng là thực hiện như thế nào?

ANTĐ - Với một loạt chính sách quyết liệt mới của Chính phủ từ cuối năm 2012 nhằm vực dậy thị trường bất động sản, trong đó có việc Chính phủ công bố hỗ trợ vốn vay ưu đãi với lãi suất 7-8%/năm trực tiếp cho người dân có nhu cầu mua  nhà được cho là sẽ hâm nóng thị trường bất động sản, mở ra một năm 2013 có  nhiều dấu hiệu lạc quan!
Giải cứu thị trường bất động sản: Quá nhiều thách thức

Giải cứu thị trường bất động sản: Quá nhiều thách thức

ANTĐ - Chỉ mới có ý kiến phát biểu của Thủ tướng và một số Bộ trưởng trong một số cuộc họp, chưa có bất kỳ một chính sách nào được ban hành, nhưng chỉ cần một tín hiệu: thị trường bất động sản (BĐS) sẽ được giải cứu, thì tín hiệu ấy đã tạo ra một cơn địa chấn đối với thị trường tài chính. Mở đầu là “cơn sóng thần” tiền bạc đổ vào thị trường chứng khoán. Thay vì thanh khoản trăm tỷ một ngày, chỉ riêng mấy ngày vừa qua thanh khoản mỗi ngày lên con số nghìn tỷ, đặc biệt hầu hết tiền đều đổ vào cổ phiếu BĐS.