Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là

Tinh thần làm nhiệm vụ tại 30 chốt cách ly xã hội ở cửa ngõ ra vào thành phố phải là "như chống giặc"

ANTD.VN - Sáng 2-4, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cùng với Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP, trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch của 30 chốt cách ly xã hội trên các cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt: "Tinh thần làm nhiệm vụ của CBCS phải là "chống dịch như chống giặc" theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ". Đồng lòng, đoàn kết, từ quân đến dân, chắc chắn sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh Covid-19.