Tinh thần ĐT Việt Nam lên cao vút trước trận quyết đấu Nhật Bản

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo và tiền đạo Công Phượng đều cho thấy sự tự tin lớn, về việc tạo nên kỳ tích trong trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Nhật Bản vào 20h tối nay, 24-1.

Nhật Bản, với 4 lần vô địch châu Á, tất nhiên là một sự chênh lệch lớn khi đặt lên bàn cân cùng ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các cầu thủ của chúng ta e ngại đối thủ này. Tại ASIAD 18, Olympic Việt Nam từng đánh bại Olympic Nhật Bản 1-0 để giành ngôi nhất bảng.

HLV Park Hang-seo và tiền đạo Công Phượng trong buổi họp báo trước trận tứ kết

Nhận định về trận tứ kết, HLV Park Hang-seo nói: "Đây rõ ràng là một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi xem đây là cơ hội lớn, bước ngoặt đối với cá nhân tôi cũng như các cầu thủ. Tôi nghĩ hàng phòng ngự của Việt Nam sẽ phải chịu đựng những sóng gió lớn, vì Nhật Bản mạnh hơn chúng tôi rất nhiều".

"Tôi đã trải qua một năm kỳ diệu, nhưng tôi nghĩ đó là công lao của toàn đội và những cộng sự của mình như Lee Young-jin và Bae Ji-won. Có rất nhiều người đã hỗ trợ tôi. Tôi từng không thật thành công ở Hàn Quốc, nhưng Việt Nam đã cho tôi cơ hội rất lớn để làm sống lại sự nghiệp của mình và tôi biết ơn điều đó. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trả ơn và mang đến niềm vui cho CĐV Việt Nam", thầy Park chia sẻ.

Trong khi đó, tiền đạo Công Phượng, người ghi bàn góp phần giúp Việt Nam tạo nên màn ngược dòng trước Jordan ở vòng 1/8 đầy tự tin: "Cá nhân tôi cũng như anh em cầu thủ trong đội đã chuẩn bị tốt nhất cả về chiến thuật lẫn tinh thần, để có thể đánh bại Nhật Bản trong trận tứ kết. Mọi người đều cảm thấy tự tin. Tôi từng có 1 năm thi đấu tại Nhật Bản, đó là kinh nghiệm quý giá cho trận đấu này. Họ đẳng cấp hơn, nhưng đây là vòng tứ kết rồi, chẳng có lý do gì để chúng tôi ra sân mà không nghĩ về chiến thắng cả".