Tình hình Ukraine đang “nóng” lên

ANTĐ - Các nhà quan sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết rằng tình hình an ninh ở miền đông Ukraine đang ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Xung đột xung quanh sân bay Donesk đã lan rộng ra các thành phố khác trong khu vực. 

Tình hình Ukraine đang “nóng” lên ảnh 1 Quân đội Ukraine "tổng tấn công" tái chiếm sân bay Donesk
Sau cuộc chiến kéo dài trong nhiều tháng nay giữa lực lượng ly khai tại Donesk, Lugansk và quân đội chính phủ, cả 2 bên đều nói rằng, hiện họ đang kiểm soát sân bay Donesk. Bên cạnh đó, cả 2 bên đều đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và hiệp định Minsk, được ký kết vào tháng 9-2014.

Theo phát ngôn viên của OSCE, Michael Bociurkiw nói: “Trong vài ngày qua, tình hình an ninh tại miền đồng Ukraine đang xuống cấp nghiêm trọng với sự gia tăng vi phạm lệnh ngừng bắn và thỏa thuận Minsk”.

Ông Bociurkiw  nhấn mạnh rằng: “Điều mà chúng tôi bận tâm nhất hiện nay chính là những dân thường bị bắt trong các cuộc xung đột, những người sống xung quanh khu vực sân bay Donesk và đặc biệt là trẻ em. Cuộc chiến đang lan xa và đi sâu vào thành phố Donesk”.

Theo phát ngôn viên, trong bối cảnh này, tình hình nhân đạo cũng đang xấu đi. Điều này “hoàn toàn khủng khiếp”.

Theo báo cáo từ các giám sát viên của OSCE, những gì mà chúng ta nhìn thấy trong vài ngày qua thật ảm đạm, những trẻ em bị bắt trong cuộc xung đột, các trường hợp tử vong, thương tật và không còn khả năng đi học.

Báo cáo cũng cho hay, ngày 19-1, hỏa lực pháo binh đã diễn ra tại một số khu vực thuộc vùng Donetsk và Luhansk . Pháo đã dội trúng một bệnh viện trong thành phố Donesk khiến cho việc chữa trị các nạn nhân bị thương trở nên khó khăn hơn.

Sau cuộc chiến, sân bay Donesk đã chìm trong đống đổ nát, hàng chục người chết và bị thương. Các quan chức Kiev, cho biết rất nhiều quân nhân trong nhà ga đã bị thương do trần nhà sụp đổ.

Ngày 20-1, lực lượng ly khai tuyên bố họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ ra khỏi Donesk và một số khu vực lân cận. Theo đó, quân đội Kiev đã lặng lẽ rút lui.

Trước tình hình này, phía Nga cho biết, Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko đã không trả lời thư của Tổng thống Nga, Vladimir Putin với đề nghị cả 2 bên thu hồi vũ khí hạng nặng của họ ra khỏi đường phân định ranh giới.

Hãng tin Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Grigory Karasin rằng: “Sử dụng giải pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine là một chiến lược sai lầm lớn nhất của các quan chức Kiev. Điều này có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường và làm đảo lộn thể chế nhà nước Ukraine”.

Trước kia, phía Kiev và phương Tây liên tục cáo buộc hơn 8.000 binh sĩ của Nga đang giúp đỡ quân nổi dậy. Hôm 19-1, Thủ tướng Ukraine, Arseniy Yatsenyuk cho biết, Moscow tiếp tục cung cấp vũ khí qua biên giới cho lực lượng ly khai.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên, nhưng đã thừa nhận rằng một số “tình nguyện viên” đang chiến đấu bên cạnh quân nổi dậy.