Tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế

ANTĐ - Sáng 25-7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của  Bộ Công an (Ban chỉ đạo 138). Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng,  Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo 138 đã dự và chủ trì Hội nghị.

Nhiều địa phương đã áp dụng mô hình 141 của CATP Hà Nội
trong các đợt cao điểm tấn công phòng chống tội phạm 

Theo báo cáo đánh giá của Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP, Phó Ban chỉ đạo 138 Bộ Công an: Trong 6 tháng đầu năm 2013, các Tổng cục, Vụ, Viện, Bộ Tư lệnh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm; chỉ đạo Công an các địa phương kịp thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đồng thời xây dựng, triển khai các phương án, cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm mua bán người, ma túy, tham nhũng… Tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tăng 3,15%. Tuy nhiên, đại diện Ban chỉ đạo 138 Bộ Công an cũng thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, hiệu quả phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm do nguyên nhân xã hội nói riêng chưa cao. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT nhiều nơi còn thấp. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, gia tăng. Tệ nạn cờ bạc, mại dâm tăng cả về quy mô và tính chất.

Đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thượng tướng Lê Quý Vương đã yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo phải thực hiện nghiêm, hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013. Theo đó, các đơn vị tiếp tục tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch công tác năm 2013 đã được Ban chỉ đạo 138 đề ra. Ban chỉ đạo 138 phải tăng cường công tác nắm tình hình; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn những mục tiêu quan trọng, sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước. 

Nhấn mạnh tới việc đổi mới công tác tuyên truyền, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, Thượng tướng Lê Quý Vương    chỉ đạo cần phải hướng về cơ sở và tập trung vào những đối tượng có nguy cơ phạm tội. Ban chỉ đạo 138 tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên tuyến, địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn và Tết Nguyên đán 2014. Bộ Công an sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, hỗ trợ 18 địa bàn trọng điểm đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm cũng như tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực ANTT.

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo 138 cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 Bộ Công an sẽ tiếp tục được kiện toàn trên cơ sở sáp nhập với Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy, AIDS, mại dâm của Bộ Công an.