Tình báo Pháp: Nga không hề có kế hoạch xâm lược Ukraine

ANTĐ - Tướng Christophe Gomart, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Pháp đã lên tiếng khẳng định rằng họ không phát hiện ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn xâm lược Ukraine.

Quan hệ Nga và phương Tây hiện đang trải qua thời kì căng thẳng nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh do Washington cáo buộc Moscow đã sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea, can thiệp tình hình nội bộ của Ukraine, thậm chí lên kế hoạch xâm lược nước láng giềng của mình. 
Tuy nhiên không phải mọi quan chức châu Âu đều đồng tình với ý kiến này. Cụ thể, Tướng Christophe Gomart, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Pháp gần đây đã phát biểu trước phiên họp của nghị viện rằng, các chỉ huy NATO nên lấy thông tin từ các bản báo cáo của tình báo Pháp thay vì nghe những lời nói của những người đồng nghiệp Mỹ. 

Phương Tây luôn cáo buộc Nga muốn xâm lược Ukraine

“NATO tuyên bố rằng người Nga đang chuẩn bị xâm lược Ukraine, trong khi theo thông tin do thám của Pháp thì chẳng có bằng chứng nào chứng minh cho nhận định này. Chúng tôi không phát hiện ra Nga chuẩn bị bất cứ một cơ sở vật chất hậu cần hay có trung tâm chỉ huy được thành lập để chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược”, ông Gomart cho biết.

Tướng Gomart nói thêm rằng, nếu có binh lính Nga được nhìn thấy ở lãnh thổ Ukraine thì đó có thể là một sự trêu tức và làm tăng áp lực lên Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chứ không thể là một dấu hiệu của sự xâm lược.

Sự kêu gọi xây dựng quân đội của NATO nhằm chống Nga hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, vào hôm 10-4, 5 nước Bắc Âu bao gồm cả Thuỵ Điển và Phần Lan, đã cùng tuyên bố một thoả thuận hợp tác quân sự nhằm đối phó với điều mà các bộ trưởng quốc phòng các nước gọi là “sự hung hăng của Nga”.

Theo nhà phân tích quốc phòng Na-Uy, bà Janne Haaland Matlary, sự tuyên bố này có thể được cho là một chiến lược hợp tác nhằm tạo ra một cộng đồng của NATO với các nước chưa phải là thành viên chính thức như Thuỵ Điển và Phần Lan, điều có thể làm bàn đạp chính thức để các nước này gia nhập vào khối đồng minh. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng những sự kiện vừa xảy ra như trên có thể gây ra những phản ứng tiêu cực từ Nga.