Tình báo Mỹ lo ngại về mối đe doạ vũ trụ từ Nga và Trung Quốc

ANTĐ - Trong báo cáo trước Quốc hội về các mối đe doạ hiện nay đối với nước Mỹ, ông James Clapper, Giám đốc Tình báo quốc gia cho biết, trong thập niên tới, Mỹ sẽ phải đối mặt với các mối đe doạ vũ trụ từ phía hai quốc gia tiềm năng nhất là Nga và Trung Quốc.
Tình báo Mỹ lo ngại về mối đe doạ vũ trụ từ Nga và Trung Quốc ảnh 1
Mối quan ngại của Mỹ về tên lửa chống vệ tinh Dong Ning-2 (DN-2) của Trung Quốc đẩy lên cao


Ông Clapper cho rằng, các hệ thống vũ trụ và các cơ sở hạ tầng đi kèm có thể cung cấp các dịch vụ thiết yếu như: định vị, dẫn đường, tính toán thời gian, trinh sát, theo dõi và do thám. Tất cả những điều này đều rất cần thiết đối với nền khoa học, kinh tế, xã hội và quân đội của Mỹ. Các nước khác trên thế giới đều nhận thức được vị trí đứng đầu của Mỹ và họ đang phát triển các chiến lược riêng của mình nhằm hạn chế hoặc cắt đứt sự truy cập vũ trụ của Mỹ”.
Theo ông, ngoài Mỹ, Trung Quốc và Nga là hai quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này và là đối thủ truyền thống của Mỹ.

Ông Clapper cũng nhấn mạnh: “Mối đe doạ đối với các dự án vũ trụ của Mỹ trong thập niên tới ngày càng gia tăng. Năm 2007, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm hệ thống tiêu diệt vệ tinh. Năm 2009, một trong những nhà lãnh đạo quân sự của Nga tuyên bố với giới truyền thông rằng, Nga đã phát triển các hệ thống đối kháng trong vũ trụ”.