Tình báo Đức: 50.000 người đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine

ANTĐ - Tình báo Đức mới đây đã ước lượng số người thiệt mạng tại vùng đông nam Ukraine- khoảng 50.000 người- gấp 10 lần so với số liệu được công bố chính thức trên các phương tiện truyền thông. 

Các phương tiện truyền thông của Đức ngày hôm nay đã công bố số người thiệt mạng tại Ukraine do tình báo nước này đưa ra, ước tính vào khoảng 50.000 người bao gồm cả thường dân và quân đội.

 Tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng trong một vài tuần qua

Con số này cao gấp 10 lần so với số liệu được đăng tải chính thức bởi Liên Hợp Quốc. Một tờ báo của thành phố Frankfurt (Đức) đã dẫn lời cơ quan tình báo Đức, cho rằng số liệu được công bố là quá thấp so với thực tế.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 7-2, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết 1.200 chiến binh và 5.400 dân thường đã chết trong cuộc đụng độ kéo dài tại nước này.

Trước đó, Hiệp định Minsk được ký kết vào tháng 9-2014 đã đưa ra lệnh ngừng bắn giữa Kiev và lực lượng li khai tại đông nam Ukraine, kèm theo việc trao đổi tất cả tù nhân hai bên cùng với việc ngưng sử dụng các loại vũ khí hạng nặng.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, cuộc chiến tại khu vực Donbas thuộc đông nam Ukraine vẫn tiếp tục trở nên căng thẳng vào những tuần đầu tiên của tháng 1-2015.

Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, con số thống kê cho tới ngày 1-2-2015 về số người thiệt mạng trong cuộc chiến đã tăng thêm 224 người, số người bị thương là 545 người.

Trong khi đó. một vài Thượng nghị sĩ của Mỹ đã lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ vũ khí sát thương cho Kiev, mặc dù nhiều nước Châu Âu đang bày tỏ sự phản đối với quyết định này, bao gồm Phần Lan, Pháp và Ý.

Đồng phát biểu trong Hội nghị Munich, Ngoại trưởng Nga nói rằng kế hoạch cung cấp vũ khí cho Kiev của Mỹ có thể sẽ phá vỡ tiến trình thỏa thuận của cuộc đụng độ tại Ukraine: “Kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự và vũ khí cho Kiev hiện đang được thảo luận tại Washington chứa đựng đầy những hệ quả không thể dự đoán trước, và đe dọa tới nỗ lực ổn định tình hình chính trị tại miền đông nam nước này”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John McCain (Mỹ) đã chỉ trích Thủ tướng Merkel (Đức) vì phản đối việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.