Tin xấu cho Uruguay: "Máy ghi bàn" Cavani không kịp bình phục để quyết đấu với Pháp tối mai

ANTD.VN - Đội tuyển Uruguay đang lo ngay ngáy, khi chân sút chủ lực của họ, Edison Cavani sẽ phải ngồi ngoài vì chưa kịp bình phục chấn thương cho trận tứ kết với ĐT Pháp, vào 21h tối mai (6-7).

Cuối trận thắng Bồ Đào Nha 2-1 ở vòng 1/8, Cavani đã phải tập tễnh rời sân trong những bước dìu của Ronaldo. Ban đầu, nhiều người cho rằng Cavani dùng tiểu xảo để câu giờ khi Uruguay đang có lợi thế. Tuy nhiên, chân sút này chấn thương thật chứ không hề giả vờ.

Chấn thương tai hại của Cavani khiến anh không thể dự trận quyết đấu với Pháp

Cavani bị sưng cơ ở phần bắp chân, trong buổi tập gần nhất của ĐT Uruguay, anh đã đi lại khá vất vả. Đại diện Nam Mỹ sẽ quyết đấu với Pháp vào ngày mai, nên khả năng bình phục hoàn toàn của anh gần như là điều không thể. Dù vậy, HLV Oscar Tabarez vẫn sẽ chờ đến phút chót để nghe lời khuyên từ các bác sĩ.

Cavani vất vả xuống thang ở buổi tập mới nhất của Uruguay

Mất Cavani sẽ là tổn thất không thể đo đếm của Uruguay trong trận đấu quan trọng này. Bản năng "sát thủ" của anh đã được thể hiện với cú đúp đẳng cấp vào lưới Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh Suarez chưa tìm được duyên ghi bàn, Cavani chính là điểm tựa cho hàng công của Uruguay, đội bóng vốn phòng ngự rất chắc chắn và chơi phản công tuyệt hay. 

Nếu không thể tung Cavani ra sân, HLV Tabarez buộc phải sử dụng Cristhian Stuani hoặc Cristiano Rodriguez để đá cặp với Luis Suarez. Đây đều là những giải pháp "cực chẳng đã", vì Suarez vốn chỉ quen đá cặp với Cavani, nhưng chiến lược gia này không thể tìm được giải pháp nào khả dĩ hơn.

Pháp đang có nhiều lợi thế trước Uruguay trong việc giành vé bán kết

Trong khi Uruguay mất Cavani, Pháp sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Mbappe vẫn sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất, được kỳ vọng đưa Gà trống Gaulois đi tiếp. Thầy trò Didier Deschamps đang hướng tới một suất vào chung kết, và sẽ làm tất cả vì một chiến thắng trên sân Nizhny Novgorod vào ngày mai.