Tin trai lạ, 19 quý bà sập bẫy lừa 9 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt xóa một ổ nhóm đối tượng lừa đảo tài sản qua mạng xã hội (Facebook)... 

Trước đó, chị T.K.Q trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có đơn trình báo về việc hai tháng trước đó, chị Q quen người đàn ông trên mạng xã hội, xưng là John Kenneth, quốc tịch Australia. Qua nhiều lần nói chuyện, John bày tỏ mong muốn gửi tiền về đầu tư tại Việt Nam.

Để tạo lòng tin, John gửi tặng chị Q một món quà "làm quen", sau đó chụp hình hộp quà gửi qua mạng, thông báo khoảng một tuần nữa quà sẽ được chuyển về Việt Nam. Tin lời John, chị Q đã chuyển gần 1,2 tỷ đồng để làm chi phí “nhận quà”. Tiền đã chuyển đi lâu, nhưng món quà bất ngờ thì chị mãi... không nhận được.

Sau quá trình thu thập thông tin, nắm bắt tình hình di biến động của các đối tượng, ngày 3-1-2018, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và CATP - HCM bắt giữ 3 đối tượng gồm: Sylvester Zazy Nlemonwu (SN 1983) trú tại căn hộ A18-12, chung cư 12 View Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, quốc tịch Nigeria; Đinh Thị Thu Thủy (SN 1992) trú tại xóm Tiên Hội, xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và Lê Thị Mai Trâm (SN 1994) trú tại số 44/11E, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP - HCM) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng điều tra, cơ quan công xác định, với chiêu thức lên mạng Facebook làm quen với các phụ nữ Việt Nam, hứa sẽ tặng quà và tiền, băng nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng, chủ yếu nạn nhân là phụ nữ ở TP - HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Kon Tum.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, tất cả những hành tung và “dấu vết” nhóm này để lại đều trong “thế giới ảo”, nạn nhân sau khi bị lừa đều không thể biết được đối tượng là ai, ở đâu. Đặc biệt, tất cả số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt đều được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài. Do vậy, để truy tìm ra dấu vết, triệt phá nhóm tội phạm này rất phức tạp và khó khăn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, các đối tượng này lập tài khoản Facebook kết bạn làm quen với những người phụ nữ Việt Nam, sau đó đưa thông tin giả là người có quốc tịch Mỹ, Anh hoặc Australia… và không quên “đánh bóng” tên tuổi của mình khi xưng danh là những doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam.

Sau khi cho “con mồi” những lời hứa hẹn đầy “mật ngọt”, nhóm tội phạm xuyên quốc gia này nói với các nạn nhân cho xin thông tin cá nhân để gửi quà có giá trị lớn và tiền về Việt Nam. Sau đó, các đối tượng bố trí  phụ nữ người Việt Nam đóng giả là nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay, gọi điện thoại cho “con mồi” nói rằng để nhận được quà thì phải gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng do họ cung cấp để đóng tiền thuế, làm luật… vì đã gửi tiền ngoại tệ trong hàng với số lượng lớn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý.