Tin tổng hợp (30-1-2015): Hà Nội nghiêm cấm dịch vụ đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức

ANTĐ -Rơi máy bay quân sự UH -1: Truy điệu 4 chiến sĩ hy sinh vào 30-1; Bắt giữ 7 nghi can rút xăng từ máy bay Jetstar mang bán “chợ đen”; Chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức; Không khí lạnh tràn về, Hà Nội trời chuyển rét; Mỹ tuyên bố không trao trả lại Vịnh Guantanamo cho Cuba; Giữa lúc căng thẳng, Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới Nga; Malaysia tuyên bố vụ máy bay MH370 là một tai nạn; EU nhất trí mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga….

Bản tin phát thanh ngày 30-1.

*Chiều 29-1, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Máy bay quân sự UH – 1 số hiệu 7912 thuộc biên chế Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không – Không quân đã bị rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, Hội đồng Điều tra đang khẩn trương xác định nguyên nhân. Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ mỗi gia đình quân nhân gặp nạn 50 triệu đồng. Riêng Bộ Tổng Tham mưu cũng hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng. 

Tin tổng hợp (30-1-2015): Hà Nội nghiêm cấm dịch vụ đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức ảnh 1

Lễ truy điệu cử hành vào sáng 30-1, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ở TP.HCM

Sáng 30-1, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân cùng các gia đình có quân nhân hy sinh đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu 4 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện vào sáng 28-1. Lễ viếng, lễ truy điệu được tổ chức trọng thể, trang nghiêm theo nghi thức lễ tang quân đội.

*Ngày 29-1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã thông tin bước đầu về kết quả chuyên án đấu tranh với băng nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xăng Jet A1, là loại xăng đặc chủng sử dụng cho máy bay, của Hãng hàng không Jetstar.

7 nghi can bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” và  “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó, hai đối tượng Đỗ Văn Hưng (SN 1983, quê Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình) và Lê Văn Hùng (SN 1981, trú quận Tân Bình, TP.HCM) là nhân viên lái xe thuộc phòng kỹ thuật của Hãng hàng không Jetstar.

Tin tổng hợp (30-1-2015): Hà Nội nghiêm cấm dịch vụ đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức ảnh 2

7 nghi can bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” và  “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

* Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm tình trạng ép giá, bắt chẹt, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp và nhất là chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức. Đồng thời, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra vi phạm trong mùa lễ hội năm 2015.

*Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm nay (30-1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết một số nơi ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Ngày và đêm 30-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 4 – 5. Vùng biển phía Bắc của Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Tin tổng hợp (30-1-2015): Hà Nội nghiêm cấm dịch vụ đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức ảnh 3

Nhà Trắng tuyên bố các nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ với Cuba sẽ không bao gồm việc chuyển giao quyền kiểm soát Vịnh Guantanamo cho quốc đảo này

*Ngày 29-1, Nhà Trắng tuyên bố các nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ với Cuba sẽ không bao gồm việc chuyển giao quyền kiểm soát Vịnh Guantanamo cho quốc đảo này. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói: “Tổng thống tin rằng nhà tù tại Vịnh Guantanamo cần phải bị đóng cửa nhưng căn cứ hải quân không phải là thứ mà chúng tôi muốn đóng cửa.” 

Căn cứ này của Mỹ nằm ở cực Đông Nam của Cuba, cùng với nhà tù Guantanamo, hiện là nơi được sử dụng để giam giữ các nghi can khủng bố không thông qua xét xử của Mỹ.

*Tối ngày 30-1, dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể tới thăm Nga vào ngày 4 và 5-2 để gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov. Cuộc gặp của hai Ngoại trưởng Nga – Mỹ, nếu diễn ra, được cho là sẽ thảo luận về một số vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, bao gồm cả việc Washington bắt giữ một công dân Nga tại Mỹ với tội danh “làm việc cho cơ quan tình báo của Moscow”.

*Ngày 29-1, Malaysia  đã chính thức tuyên bố vụ máy bay mang số hiệu MH370 mất tích là một “tai nạn", các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này được coi là đã tử vong.  Đây được xem là bước đi nhằm mở cánh cửa cho việc bồi thường, song nhiều khả năng sẽ gây sốc cho thân nhân của những hành khách.

Tin tổng hợp (30-1-2015): Hà Nội nghiêm cấm dịch vụ đổi tiền lẻ dưới mọi hình thức ảnh 4

Malaysia đã chính thức tuyên bố vụ máy bay mang số hiệu MH370 mất tích là một “tai nạn"

Máy bay của hãng hàng không Malaysia, số hiệu MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích bí ẩn hôm 8-3 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

*Ngày 29-1, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bổ sung thêm những cái tên mới vào danh sách trừng phạt liên quan đến điều mà EU gọi là sự can dự của Nga tại Ukraine và sẽ bắt tay nghiên cứu khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp theo.

Ủy ban châu Âu sẽ lên một danh sách các cá nhân bị trừng phạt mới trong vòng một tuần để đưa ra thảo luận tại một phiên họp khác của các ngoại trưởng EU vào ngày 9-2, trước khi đệ trình để các nhà lãnh đạo EU phê chuẩn tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12-2 tới.