Tin quốc phòng đọc nhanh, 30/9/2012

Máy bay tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi PAK FA T-50 sẽ được biên chế vào Quân đội Nga từ năm 2016.

Nga
Tại triển lãm hàng không Aviasvit-XXI, hãng Antonov Ukraine đã ký thỏa thuận liên doanh với công ty Nga cùng sản xuất máy bay An-140.
Arms-Tass dẫn lời nhà thầu Pháp cho biết, việc chế tạo hai tàu đổ bộ đa năng Mistrael dành cho Hải quân Nga đang thực hiện đúng tiến độ.
Tư lệnh Lục quân Nga Vladimir Tchirkine tuyên bố, hệ thống pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới Torando G/S sẽ được chuyển giao cho quân đội vào năm 2015.
Trong vài ngày tới, biến thể vận tải hạng nặng Il-476 (nâng cấp từ Il-76) sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.
Mỹ
Hãng General Dynamics ký hợp đồng với Lục quân Mỹ với tổng trị giá 395 triệu USD để tiến hành nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm đối với chương trình cải tiến xe tăng chiến đấu M1A2SEP.
BAE Systems lựa chọn hãng Raytheon để phát triển radar mới cho máy bay không người lái MQ-9 Reaper.
Nữ quân nhân Mỹ sắp có trang phục của riêng mình, thay vì mặc chung quân phục với các đồng nghiệp nam giới.
F-35B đã phóng thử thành công tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder tại bãi thử nghiệm Atlantic.
Khu vực khác
Tư lệnh lực lượng phòng không Iran Farzad Esmayeeli cho biết, các chuyên gia quốc phòng Iran đang sử đổi một số tính năng của hệ thống phòng không S-200 cho phép nó tiêu diệt mục tiêu tầm trung và tầm cao.
Astrium, công ty vũ trụ hàng đầu châu Âu đã ký với Cơ quan phòng thủ châu Âu một bản hợp đồng 3 năm, cung cấp các thiết bị liên lạc vệ tinh theo yêu cầu của giới quân sự châu Âu.
Hải quân Indonesia chính thức loại biên chế tàu vận tải đổ bộ KRI Teluk Berau 354 1.900 tấn sau 18 năm hoạt động.

Phượng Hồng - Hiền Thảo