Tin quốc phòng đọc nhanh, 10/10/2012

Theo báo cáo của hãng Uralvagonzavod, giai đoạn 2001-2010, Nga đã xuất khẩu khoảng 1.000 xe tăng T-90S.

Trong số đó, có 870 xe được sản xuất tại Nga, phần còn lại chế tạo tại Ấn Độ theo giấy phép sản xuất.
Châu Á – Thái Bình Dương
Phó Đô đốc Hải quân Philippines Alexander Pama tiết lộ, nước này đã chi 15 triệu USD để mua tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai.
Công ty Finmeccanica ký hợp đồng với Lục quân Hoàng gia Thái Lan cung cấp 2 trực thăng đa năng AW-139 hiện đại. Việc chuyển giao máy bay dự kiến vào năm 2014.
Quan chức đại diện Công ty đóng tàu PT Palindo Marine tuyên bố, Hải quân Indonesia sẽ sớm nhận tàu cao tốc tên lửa KCR-40.
Giám đốc Tập đoàn Korea Aerospace Industries (KAI) tuyên bố, công ty này có thể tham gia gói thầu mua trực thăng đa dụng trị giá hàng tỷ USD của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga

Nga đã ký thỏa thuận cung cấp xe bọc thép chiến thuật hạng nhẹ GAZ-2330 Tigr cho Nicaragua.
Phái đoàn của lực lượng Hải quân Thụy Điển tới thăm hạm đội Baltic của Nga từ ngày 8-10/10.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thảo luận với người đồng nhiệm Kazakhstan về hệ thống phòng thủ tên lửa chung Nga - Kazakhstan.
Lục quân và lực lượng đổ bộ đường không Nga sẽ nhận được UAV nội địa trong năm 2013.
Chỉ huy lực lượng lính dù Nga Vladimir Shamanov có ý định mua thêm xe chiến đấu cho lính dù BMD-4M.
Khu vực khác
BAE System giới thiệu đài radio Phoenix thế hệ mới trợ giúp nhu cầu liên lạc chiến thuật trên chiến trường hiện đại ngày nay cho Quân đội Mỹ.
Rolls-Ryce được nhận hợp đồng trị giá 103,3 triệu USD từ Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp dịch vụ hỗ trợ động cơ F405 trên máy bay huấn luyện chiến đấu T-45 đào tạo phi công hải quân.
BAE System tiếp nhận hợp đồng trị giá 31,8 triệu USD từ Iraq để sản xuất 8 xe cứu kéo M88A2.
Tây Ban Nha hoãn việc nhận máy bay chiến đấu Typhoon trong 3 năm để tập trung khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính.

Hồng Thảo