[Tin nóng] Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo có thể tuyên bố từ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ từ chức vì lo ngại về vấn đề sức khỏe, một nguồn tin từ Đảng Dân chủ Tự do LDP cầm quyền cho biết. Thông tin chính thức dự kiến sẽ được công bố chiều nay, 28-8.
Ông Abe vừa lập kỷ lục là Thủ tướng tại vị lâu nhất Nhật Bản hôm 24-8
Ông Abe vừa lập kỷ lục là Thủ tướng tại vị lâu nhất Nhật Bản hôm 24-8

Ông Abe Shinzo sẽ chủ trì cuộc họp báo lúc 17h chiều 28-8 (tức 15h giờ Hà Nội) để công bố về kế hoạch chống đại dịch Covid-19 tiếp theo cũng như làm rõ thông tin về tình trạng sức khỏe của ông.

Ông lên nắm quyền từ tháng 12-2012 đến nay, trước đó ông có nhiệm kỳ đầu tiên làm trong 1 năm từ 2006-2007. Vị Chủ tịch 65 tuổi của đảng cầm quyền ở Nhật Bản đã nhiều lần vào viện kiểm tra sức khỏe trong tháng 8 sau khi có thông tin rằng ông đã nôn ra máu tại Văn phòng Thủ tướng vào đầu tháng 7.

Nghi vấn về vấn đề sức khỏe của Abe liên tục được đặt ra sau khi ông đột ngột từ chức vì căn bệnh mãn tính ngày càng trầm trọng - viêm loét đại tràng - vào năm 2007, chỉ 1 năm sau khi trở thành thủ tướng trẻ nhất của đất nước thời hậu chiến ở tuổi 52.

Sau khi trở lại nắm quyền vào năm 2012, ông Abe cho biết ông đã vượt qua căn bệnh đường ruột nhờ sự hỗ trợ của một loại thuốc mới. Nhưng những đồn đoán về sức khỏe của Thủ tướng Nhật Bản dấy lên sau khi ông không tổ chức bất kỳ cuộc họp báo nào trong gần 50 ngày với lý do dồn sức chống đại dịch Covid-19.

Một cuộc thăm dò dư luận của Kyodo News vào tháng 7 cho thấy, 59,1% không hài lòng với cách xử lý của chính phủ đối với đại dịch. Khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, tỷ lệ ủng hộ Nội các của ông Abe ở mức 62% nhưng đến tháng 8 rơi xuống còn 36%.