Tín nhiệm thấp không cách nào “chạy” được

Tín nhiệm thấp không cách nào “chạy” được

ANTĐ - Ngày 8-4, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí sau một năm TP Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
Gieo hạt giống tốt, mùa gặt thành công

Gieo hạt giống tốt, mùa gặt thành công

ANTĐ - Năm Nhâm Thìn 2012 đầy khó khăn đã đi qua, năm Quý Tỵ 2013 với nhiều thử thách đang đặt ra phía trước. Đầu Xuân mới, phóng viên Báo An ninh Thủ đô có cuộc trò chuyện với đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về những việc lớn mà Thủ đô Hà Nội sẽ triển khai trong năm tới.

Dân tộc trường tồn khi Đảng vững mạnh

Dân tộc trường tồn khi Đảng vững mạnh

ANTĐ - “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó khăn, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều phải có quyết tâm rất lớn, sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, bình tĩnh, tỉnh táo. Mỗi cá nhân tốt thì tổ chức sẽ tốt, mỗi tổ chức tốt thì Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn”. Đó là chia sẻ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Xuân Quý Tỵ - 2013.
Lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc CATP Hà Nội

Lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc CATP Hà Nội

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch số 78 –KH/TU của Thành ủy Hà Nội, chiều 17-1, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP. 
Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 20 lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 20 lãnh đạo chủ chốt

ANTĐ - Hôm qua, 8-1, Thành ủy Hà Nội đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ TP. Một trong những nội dung quan trọng nhất của Hội nghị lần này là thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của TP.
Tín nhiệm quá thấp, tìm người thay ngay

Tín nhiệm quá thấp, tìm người thay ngay

ANTĐ - Chiều 12-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Ngày 11-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII (dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20-5 đến ngày 18-6-2013). Theo đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ lần đầu tiên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt.

Chuyện một chủ tịch xã từng là “con nghiện”

Chuyện một chủ tịch xã từng là “con nghiện”

ANTĐ - Vốn là một tay du thủ du thực có tiếng, học chưa hết cấp 3, lại nghiện “oặt xà lai” thế mà “đùng” một cái, anh bỏ lại phía sau tất cả quyết làm lại cuộc đời. Đường đường là một chủ tịch xã, nhưng anh vẫn ở trong ngôi nhà bé con con giữa một bản người dân tộc Tày nghèo rớt. Chuyện đời của Hoàng Văn Địa cho tới tận bây giờ đối với nhiều người vẫn quá hoang đường.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

ANTĐ - Ngày 29-11, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cùng các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng và Đống Đa để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. 
Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo vào đầu năm 2013

Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo vào đầu năm 2013

ANTĐ - Ngày 27-11, đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, TP Hà Nội sẽ đi đầu trong việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh cán bộ chủ chốt do cấp ủy và HĐND bầu. 
Đề xuất nhiều giải pháp thiết thực

Đề xuất nhiều giải pháp thiết thực

ANTĐ - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII với nhiều nội dung quan trọng, tinh thần làm việc khẩn trương, sôi nổi, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao sắp kết thúc. ĐBQH Lê Như Tiến (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng) trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ về kết quả từ kỳ họp này.

Bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm từ năm 2013

Bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm từ năm 2013

ANTĐ - Sáng qua (21-11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn với tổng số 474 đại biểu tán thành (đạt 95,18%). Theo đó, sẽ bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm ngay tại kỳ họp Quốc hội đầu năm 2013. Từ các nhiệm kỳ sau, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiến hành vào kỳ họp đầu tiên trong năm, kể từ năm thứ 2 của nhiệm kỳ.

"Nếu mặc nhầm áo thì nên trả lại"

"Nếu mặc nhầm áo thì nên trả lại"

ANTĐ - “Việc lấy phiếu tín nhiệm là việc làm thường xuyên như cơm phải ăn, nước phải uống, áo phải mặc… Đối với người được mặc áo nếu nhận thấy mình đã mặc nhầm chiếc áo quá rộng hay quá chật cũng nên tự nguyện đề nghị được thay đổi ngay để mặc chiếc áo khác vừa vặn hơn… Nếu qua lấy phiếu tín nhiệm đạt mức độ thấp, chậm khắc phục, không sửa chữa cũng đồng nghĩa với việc mặc nhầm áo, hãy khuyên họ trả lại áo, đó là văn hóa từ chức". Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) đã nói như vậy trong phiên thảo luận về dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn diễn ra vào sáng qua 10-11.