Hôm nay, 10-6: Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

Hôm nay, 10-6: Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, hôm nay,  10-6, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. 
Tín nhiệm dựa vào năng lực, trình độ

Tín nhiệm dựa vào năng lực, trình độ

ANTĐ - Về việc Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, ông Đào Xuân Yên, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ ý kiến về vấn đề này với phóng viên An ninh Thủ đô.
Sức nặng lá phiếu trước nhân dân

Sức nặng lá phiếu trước nhân dân

ANTĐ - Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII sẽ đi vào lịch sử nghị trường với những chương trình nghị sự quan trọng và đặc biệt hơn đây là lần đầu tiên QH lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh quan trọng được QH bầu hoặc hoặc phê chuẩn. Lấy phiếu tín nhiệm được coi là đổi mới quan trọng trong hoạt động của QH, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực thi quyền giám sát của QH với các vị trí chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
 Chưa nhận được thông tin “chạy” phiếu

Chưa nhận được thông tin “chạy” phiếu

ANTĐ - Theo nghị trình, ngày 10-6, lần đầu tiên qua 69 năm, tại kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIII  sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt. Đây là sự kiện mà cử tri hết sức quan tâm. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội vào sáng qua 8-6, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định sẽ công khai kết quả kiểm phiếu tín nhiệm sau 1 ngày lấy phiếu.
Sẽ gắn kết quả kiểm toán với việc lấy phiếu tín nhiệm?

Sẽ gắn kết quả kiểm toán với việc lấy phiếu tín nhiệm?

ANTĐ - Hôm nay (22-5), các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2013 và quyết toán NSNN năm 2011.
Lấy phiếu tín nhiệm: Cần thận trọng, công tâm

Lấy phiếu tín nhiệm: Cần thận trọng, công tâm

ANTĐ - “Các ĐBQH đã nhận được những bản tự đánh giá của 49 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ và đây cũng chỉ là một “kênh” thông tin cho việc thực hiện nhiệm vụ của các chức danh đó trên thực tế. Vấn đề là chúng tôi phải xem dư luận đánh giá công việc của những người thuộc các ngành đó như thế nào và cũng phải theo dõi đánh giá của các cơ quan thông tin đại chúng về những công việc mà đồng chí đó đảm nhiệm. 
Lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm thường niên

Lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm thường niên

ANTĐ - Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ là một nội dung hoạt động quan trọng, thường niên của Quốc hội, bảo đảm để Nghị quyết của Quốc hội được thực thi trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. 
Lấy phiếu tín nhiệm phải thực chất

Lấy phiếu tín nhiệm phải thực chất

ANTĐ - Trước ngày khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng hợp ý kiến cử tri cả nước gửi tới Quốc hội. Bên cạnh những vấn đề dân sinh bức xúc, cử tri quan tâm nhiều tới việc Quốc hội triển khai lấy phiếu tín nhiệm, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và công tác phòng, chống tham nhũng.

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

ANTĐ - Hôm nay, 20-5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và 7 dự luật khác. 
Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí về nội dung được quan tâm nhiều nhất tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Quốc hội sẽ xem xét nhân sự mới

Quốc hội sẽ xem xét nhân sự mới

ANTĐ - Ngày 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và sửa đổi điều 170 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Giữ vững chủ quyền biển đảo trong ổn định, hòa bình

Giữ vững chủ quyền biển đảo trong ổn định, hòa bình

ANTĐ - Hôm qua, 14-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ĐBQH TP Hà Nội tiếp tục tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 (quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ). Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cũng tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 2 (quận Đống Đa, Hai Bà Trưng) trước thềm Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
Nghe báo cáo chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

Nghe báo cáo chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, tại phiên họp thứ 18, khai mạc sáng nay, 14-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. 
Sự công tâm quyết định chất lượng phiếu tín nhiệm

Sự công tâm quyết định chất lượng phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Chiều qua, 13-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Hà Nội) trước thềm Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.
Hà Nội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Hà Nội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

ANTĐ - HĐND TP Hà Nội vừa thông báo về nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Theo đó, kỳ họp thứ 7 dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tuần cuối tháng 6 hoặc tuần đầu tháng 7-2013.