[Tin nhanh tối 9-9-2021] Cha bị đâm tử vong khi can ngăn 2 con xô xát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng dùng xẻng đuổi đánh Phó chủ tịch phường; Cha bị đâm tử vong khi can ngăn 2 con xô xát; Cặp vợ chồng tổ chức đánh bạc chứa súng, đạn trong nhà; Bắt giữ thủ phạm phóng hỏa đốt nhà người tình; Taliban cấm mọi hình thức biểu tình không phép; Phnom Penh kéo dài các biện pháp hạn chế thêm 14 ngày.

Khởi tố đối tượng dùng xẻng đuổi đánh Phó chủ tịch phường

Ngày 9-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can Nguyễn Bình Hưng (26 tuổi, trú tại khu đô thị ECo Charm, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, chiều 5-9, bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Phó chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Nam cùng 2 cán bộ phường và 1 cán bộ công an thực hiện công vụ tại khu đô thị Eco Charm. Tại đây, tổ công tác ghi nhận tình hình nhằm hỗ trợ thực phẩm cho nhóm công nhân đang ở lại các công trình trong thời gian giãn cách phòng dịch Covid-19.

Bất ngờ, Hưng cầm cuốc, xẻng sắt chạy từ trong nhà ra chửi bới, đuổi đánh những người làm nhiệm vụ, khiến bà Phương ngã xuống đất, bị thương nhẹ và hỏng điện thoại di động. Nhận được tin báo, Công an phường Hòa Hiệp Nam đã cử thêm lực lượng đến khống chế nam thanh niên, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hưng khai đã uống bia và có mâu thuẫn với chị ruột trước đó nên không kiềm chế được bản thân, và gây ra sự việc trên.

Cha bị đâm tử vong khi can ngăn 2 con xô xát

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Lý Quán Hoàng (24 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người.

Hoàng diễn lại cảnh vô ý đâm chết người cha. Ảnh: Zing

Hoàng diễn lại cảnh vô ý đâm chết người cha. Ảnh: Zing

Theo cơ quan công an, tối 7-9, Hoàng xảy ra xô xát với em trai là L.Q.L. (17 tuổi). Khi đó, L. cầm gậy đập vào đầu Hoàng khiến nghi phạm bị thương. Hoàng sau đó cầm kéo lao vào đâm em trai thì được ông Bằng (cha ruột) can ngăn. Trong lúc giằng co, Hoàng vô ý đâm kéo trúng ngực, cổ ông Bằng. Nạn nhân được các con đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cặp vợ chồng tổ chức đánh bạc chứa súng, đạn trong nhà

Công an tỉnh Thái Nguyên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Bích (37 tuổi), Hoàng Văn Quy (chồng Bích, 33 tuổi, đều ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cùng 5 đồng phạm về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Ngày 26-8, công an ập vào nhà vợ chồng Bích tại thị xã Phổ Yên, bắt quả tang 2 người đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề qua điện thoại di động. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng K54, 1 súng Colt, 12 viên đạn cùng giấy tờ, tài liệu liên quan tới việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan công an sau đó cũng triệu tập nhiều người liên quan tới đường dây đến trụ sở để làm việc.

Theo cơ quan công an, tổng số tiền giao dịch mỗi ngày của đường dây này lên đến trên 500 triệu đồng.

Bắt giữ thủ phạm phóng hỏa đốt nhà người tình

Ngày 9-9, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người. Dũng được xác định là thủ phạm đã dùng xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại phường Châu Phú B, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang, vào rạng sáng 5-9.

Hiện trường căn nhà xảy ra cháy. Ảnh: Zing

Hiện trường căn nhà xảy ra cháy. Ảnh: Zing

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận từng sống như vợ chồng với bà Võ Thị Nga (49 tuổi). Gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Dũng mua xăng và đốt nhà người tình.

Cụ thể, lúc 4h ngày 5-9, bà Nga cùng con gái và cháu ngoại đang ngủ thì nhà bốc cháy, cửa bị khóa bên ngoài. Bà Nga đã nhảy từ tầng 2 xuống đất, dẫn đến bị thương. Người dân địa phương liền phá cửa, dùng thang cứu 2 người mắc kẹt còn lại.

Taliban cấm mọi hình thức biểu tình không phép

Taliban vừa ra thông báo cấm tổ chức mọi hoạt động biểu tình ở Thủ đô Kabul và các tỉnh khác của Afghanistan mà không được chính quyền mới của nước này cho phép. Theo thông báo của Taliban, không ai được xuống đường biểu tình mà không được phép của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ nước này. Những người tham gia hoạt động biểu tình không phép sẽ phải “gánh chịu hậu quả”.

Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan

Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan

Taliban đưa ra tuyên bố trên 1 ngày sau khi lực lượng này phải nổ súng chỉ thiên để giải tán hàng chục người đang biểu tình ở Kabul phản đối sự can dự của Pakistan vào các vấn đề của Afghanistan.

Phnom Penh kéo dài các biện pháp hạn chế thêm 14 ngày

Chính quyền Thủ đô Phnom Penh của Campuchia vừa ra quyết định kéo dài các biện pháp hành chính và ngừng các hoạt động có rủi ro lây nhiễm Covid-19 ở mức cao thêm 14 ngày, từ ngày 9-9 đến 23-9 tới.

Theo đó, các cơ sở giáo dục công và tư chưa được mở cửa trở lại; các hình thức kinh doanh câu lạc bộ như karaoke, quán bar, sàn nhảy, sòng bạc vẫn phải đóng cửa; khu sinh thái, bảo tàng, khu vui chơi, mát xa, xông hơi, phòng gym, trung tâm thể thao tiếp tục ngừng hoạt động và việc tụ tập đông người uống bia rượu bị cấm.