[Tin nhanh tối 9-10-2020] Nam thanh niên miền Tây nổi cuồng ghen, đâm bạn gái 17 tuổi tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Nam thanh niên miền Tây nổi cuồng ghen, đâm bạn gái 17 tuổi tử vong; Ăn nấm hái trong rừng, 4 người dân Hà Tĩnh bị ngộ độc phải nhập viện; Cháy nổ lớn tại kho sơn ở Hà Tĩnh; Người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi vớt củi; Nigeria: Nổ trạm xăng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng; Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc.

Nam thanh niên miền Tây nổi cuồng ghen, đâm bạn gái 17 tuổi tử vong

Ngày 9-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Ngọc Ngà (22 tuổi, trú tại xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Ngà tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Đồng Tháp)

Nghi can Ngà tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Đồng Tháp)

Nạn nhân là H.N.M.L (17 tuổi, trú huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), bạn gái của Ngà.

Theo điều tra ban đầu, gần đây, Ngà nghi ngờ bạn gái có người yêu mới nên ghen tuông. Hôm 4-10, Ngà hẹn L. ra nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Ngà dùng dao đâm L. nhiều nhát làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, nam thanh niên này tới Công an huyện Lấp Vò tự thú.

Ăn nấm hái trong rừng, 4 người dân Hà Tĩnh bị ngộ độc phải nhập viện

Ngày 9-10-2020, thông tin từ Bệnh viện đa khoa TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc nấm.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 8-10, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa TX.Kỳ Anh tiếp nhận 4 bệnh nhân ở thôn Xuân Tiến (xã Kỳ Lạc, H.Kỳ Anh), gồm: anh Nguyễn Văn Quyết, anh Trần Văn Giáp, bà Nguyễn Thị Diêu và anh Nguyễn Tiến Dũng (con trai bà Diêu) nhập viện trong tình trạng chóng mặt, đau bụng và buồn nôn do bị ngộ độc nấm.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã dùng thuốc rửa ruột và truyền dịch để giải giải độc cho các bệnh nhân. Sau gần 1 ngày được các bác sĩ điều trị, cả 4 bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe đang ổn định trở lại.

Cháy nổ lớn tại kho sơn ở Hà Tĩnh

Sáng 9-10, thông tin từ UBND phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) cho biết, một kho sơn trên địa bàn bốc cháy dữ dội trong đêm.

Theo đó, vào khoảng 20h50 tối ngày 8-10, một số người dân phát hiện đám cháy kèm theo tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa sơn có địa chỉ tại 116 đường Quang Trung, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) nên đã gọi điện thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều 4 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tổ chức khống chế đám cháy.

Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn

Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn

Đến khoảng 23h30 cùng ngày đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng phần lớn sơn thành phẩm trong kho đã bị cháy, kết cấu kho xưởng cũng bị hư hỏng nặng.

Người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi vớt củi

Khoảng 8h ngày 9-10, người dân thôn Minh Tân Bắc (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ biển.

Qua xác minh, chính quyền huyện Mộ Đức xác định nạn nhân là ông T.D.A. (sinh năm 1970, ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi).

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao cuốn trôi rất nhiều củi đổ ra biển. Ông A. cùng nhiều người khác rủ nhau ra cửa biển tại thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An) vớt củi thì không may gặp nạn.

Thi thể ông A. bị kéo ra xa rồi trôi dạt vào bờ biển Minh Tân Bắc của huyện Mộ Đức, cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 4 km.

Nigeria: Nổ trạm xăng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng

Khoảng 6h ngày 8-10 xảy ra vụ nổ tại một trạm xăng ở vùng ngoại ô thành phố Lagos (bang Lagos, Nigeria). Ngay khi được người dân địa phương thông báo, lượng phản ứng khẩn cấp đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ nổ trạm xăng tại Nigeria (ảnh: Lasema)

Hiện trường vụ nổ trạm xăng tại Nigeria (ảnh: Lasema)

Cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA) thông báo, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 3 người tại hiện trường. Các nạn nhân sau đó đã được chuyển đến điều trị tại bệnh viện.

Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc

Cục trưởng Cục Thực phẩm và Y tế Hong Kong Trần Triệu Thủy mới đây cho biết, vùng lãnh thổ này đang nghiên cứu thiết lập khung pháp luật về việc xét nghiệm bắt buộc trong trường hợp dịch Covid-19 quay trở lại.

Theo quan chức này, những ngày gần đây, các ca bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn gốc ở Hong Kong chưa có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí có biểu hiện gia tăng trở lại.

Bà Trần Triệu Thủy cho biết, sẽ yêu cầu các cơ sở này làm tốt việc kiểm soát dịch bệnh, đồng thời khẳng định không loại trừ khả năng chính quyền địa phương sẽ tái siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Tiến hành xét nghiệm giúp nhanh chóng tìm ra người bệnh. Nếu người dân không tham gia xét nghiệm sẽ gây trở ngại cho công tác y tế cộng đồng của chính quyền.