[Tin nhanh tối 8-9-2021] Mạo danh bác sĩ báo cho tất cả F0 ở khu cách ly về nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Mạo danh bác sĩ báo cho tất cả F0 ở khu cách ly về nhà; Công an TP.HCM làm rõ 200 trường hợp “bom hàng'” mùa dịch; Đâm mẹ vợ cũ vì nghi xúi vợ ly hôn; Vây bắt xe “luồng xanh” có gần 100 kg ma túy; Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga tử vong khi tham gia diễn tập; Giao tranh ác liệt tại Yemen, 80 người thiệt mạng.

Mạo danh bác sĩ báo cho tất cả F0 ở khu cách ly về nhà

Ngày 8-9, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.H. (trú tại Bình Dương) vì hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương làm việc với ông H.

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương làm việc với ông H.

Ông H. là bệnh nhân F0 đang điều trị Covid-19 tại khu cách ly trường Tiểu học Hàn Thuyên, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một. Ngày 5-9, ông tạo tài khoản có tên “Bác sỹ Long” và đăng tải trên nhóm Khu cách ly Hàn Thuyên, thông báo cho tất cả đi về. Làm việc với cơ quan chức năng, ông H thừa nhận sai phạm và chỉ định “đùa cho vui”.

Công an TP.HCM làm rõ 200 trường hợp “bom hàng'” mùa dịch

Chiều 8-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn. Liên quan đến cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết, đã ghi nhận hiện tượng đặt hàng nhưng không nhận hàng đối với các lực lượng hỗ trợ tại TP Thủ Đức, quận 4, 6, Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Phú.

Công an TP.HCM đã xác định có 6 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương và phòng nghiệp vụ làm rõ nếu có phản ánh về việc “bom hàng” như thời gian qua.

Đâm mẹ vợ cũ vì nghi xúi vợ ly hôn

Ngày 8-9, Lê Chí Tâm (49 tuổi), trú tại phường 1, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu, bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 7 năm tù về tội giết người.

Lê Chí Tâm tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8-9

Lê Chí Tâm tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8-9

Sau ly hôn, Tâm thường xuyên đến thăm con trai đang ở cùng gia đình vợ tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Sáng 16-10-2020, Tâm chở con đến trường và quay về nhà vợ cũ nói chuyện. Cho rằng bố mẹ vợ cũ xúi giục khiến vợ chồng ly hôn, Tâm đâm mẹ vợ cũ cho tới khi lưỡi dao bị cong mới dừng lại.

Sau 12 giờ gây án, Tâm đến công an trình diện. Mẹ vợ cũ được hàng xóm chở đi cấp cứu, tổn hại sức khỏe 9%.

Vây bắt xe “luồng xanh” có gần 100 kg ma túy

Ngày 8-9, 4 nghi can trong đường dây vận chuyển tuý từ Campuchia về Việt Nam bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP HCM phối hợp Bộ Công an và các quận huyện bắt giữ.

Gần 100 bánh heroin được tìm thấy trong giỏ cá khô

Gần 100 bánh heroin được tìm thấy trong giỏ cá khô

Các đối tượng đã lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên theo “luồng xanh” qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Hồi cuối tháng 8, lực lượng chức năng đã vây bắt xe luồng xanh của đường dây này khi vào đến địa phận TP.HCM; thu giữ 4 giỏ cần xé cá khô bên trong có tổng cộng gần 100 kg ma túy, gồm gần 100 bánh heroin, 60 kg ma tuý đá, 20.000 viên thuốc lắc.

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga tử vong khi tham gia diễn tập

Ngày 8-9, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo, người đứng đầu bộ này Yevgeny Zinichev đã tử vong trong quá trình tham gia một cuộc diễn tập ở thành phố Norilsk thuộc vùng Bắc Cực thuộc Nga. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn tuyên bố cho biết Bộ trưởng Zinichev, 55 tuổi, tử vong khi đang cố gắng cứu sống một người bị nạn.

Bộ trưởng Yevgeny Zinichev tử nạn

Bộ trưởng Yevgeny Zinichev tử nạn

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc” tới gia đình và bạn bè của ông Zinichev. Được biết, hai ông Putin và Zinichev đã có thâm niên nhiều năm làm việc chung tại các cơ quan an ninh nhà nước của Nga.

Giao tranh ác liệt tại Yemen, 80 người thiệt mạng

Các nguồn tin quân sự tại Yemen ngày 8-9-2021 cho biết, gần 80 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen và các tay súng Houthi tại tỉnh Marib, miền Trung nước này, trong 24 giờ qua.

Yemen rơi vào xung đột kể từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ một số tỉnh ở miền Bắc nước này, buộc chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sanaa và tới thành phố Aden.

Marib đã trở thành tâm điểm xung đột kể từ khi lực lượng Houthi triển khai tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này hồi tháng 2 vừa qua.