[Tin nhanh tối 8-8-2021] Bắt giữ nam sinh đâm 2 mẹ con bạn gái cùng lớp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Vào rừng nhậu rồi khoe Facebook, 21 người bị phạt 210 triệu đồng; Bắt giữ đối tượng mua bán gần 5.800 viên ma túy tổng hợp; Dùng điện để bẫy chuột, 2 người bị khởi tố về tội giết người; Bắt giữ nam sinh đâm 2 mẹ con bạn gái cùng lớp; Brunei áp đặt biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt; Chiến đấu cơ Anh theo sát 2 máy bay Tu-142 của Nga.

Vào rừng nhậu rồi khoe Facebook, 21 người bị phạt 210 triệu đồng

Ngày 8-8, UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 21 cá nhân với tổng số tiền phạt 210 triệu đồng (10 triệu đồng/người) vì tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, T.T.X., ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ đăng lên Facebook cá nhân nhiều hình ảnh nhóm người tụ ập ăn nhậu trong khu rừng tràm địa phương và ghi nội dung “tình hình dịch bệnh quá nên phải trốn vào rừng”.

Biết được thông tin, lực lượng chức năng xã Mỹ Quý Tây nhanh chóng đến cánh rừng tràm kiểm tra, phát hiện 21 người đang tụ tập ăn nhậu nên lập biên bản vụ việc.

Bắt giữ đối tượng mua bán gần 5.800 viên ma túy tổng hợp

Hồi 23h ngày 7-8, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Đối tượng Sồng A Páo. Ảnh: VOV

Đối tượng Sồng A Páo. Ảnh: VOV

Đối tượng bị bắt là Sồng A Páo (SN 1993) trú tại xóm Thung Ẳng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Tang vật thu giữ tại chỗ là 30 gói, với gần 5.800 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của 1 người đàn ông dân tộc Mông, không rõ danh tính và địa chỉ, với giá 60 triệu đồng để về bán kiếm lời, khi đang trên đường đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Dùng điện để bẫy chuột, 2 người bị khởi tố về tội giết người

Ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Kiên Giang) đã khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can, ra lệnh bắt tạm giam với Đinh Bá Hổ (SN 1953) trú ở xã Tân An, huyện Tân Hiệp và Phan Văn Còn (SN 1982) trú ở xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng về tội giết người.

Vào khoảng 19h ngày 3-8, Phan Văn Còn mang bộ kích điện và bình ắc quy ra kết nối vào đoạn dây chì dài hơn 100 mét bao quanh ruộng lúa để bẫy chuột rồi bỏ vào nhà. Khoảng 20 phút sau, Còn ra coi thì phát hiện anh T.T.T (SN 1994) ngụ cùng địa phương nằm bất động dưới ruộng lúa, tay nạn nhân còn vướng vào đường dây chì giăng để bẫy chuột. Xác định nạn nhân đã chết nên Còn đến Công an xã đầu thú.

Cũng với hành vi tương tự, vào tối 3-8, bị can Đinh Bá Hổ đã giăng đoạn dây chì dài bao quanh ruộng ngô rồi kết nối vào lưới điện 220v của gia đình để bẫy chuột, và cũng khiến 1 người thiệt mạng.

Bắt giữ nam sinh đâm 2 mẹ con bạn gái cùng lớp

Chiều 8-8, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ L.K.T.V. (SN 2004, trú tại khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) là nghi phạm dùng dao đâm 2 mẹ con chị A.T.Đ. ở thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Đối tượng V. bị bắt sau 15 giờ gây án. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng V. bị bắt sau 15 giờ gây án. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào tối 7-8, nam sinh L.K.T.V. (SN 2004), đến nhà bạn gái học cùng lớp tại trường THPT nội trú số 2 Nghệ An là V.N.A. (SN 2004) để nói chuyện. Tại đây, bất ngờ V. dùng dao đâm bạn gái. Nghe tiếng kêu cứu, người mẹ là chị A.T.Đ. (SN 1985) chạy lên cũng bị nam sinh này dùng dao đâm khiến cả 2 mẹ con chị Đ. bị thương nặng.

Sau khi gây án, L.K.T.V. đã bỏ trốn trong đêm, đến chiều 8-8 thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Brunei áp đặt biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt

Chính phủ Brunei đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 sau khi ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng trong hơn 1 năm.

Theo đó, Brunei quyết định đóng cửa toàn bộ các địa điểm tôn giáo, trung tâm giải trí, rạp chiếu phim, hủy các sự kiện xã hội, các sự kiện lớn chỉ được giới hạn ở mức 30 người, các trường học chuyển sang học trực tuyến, các nhà hàng chỉ được bán mang về trong 2 tuần. Bên cạnh đó, nhà chức trách Brunei còn yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang, kể cả những người đã hoàn thành việc tiêm vaccine phòng Covid-19.

Chiến đấu cơ Anh theo sát 2 máy bay Tu-142 của Nga

Không quân Hoàng gia Anh cho biết, các máy bay chiến đấu Typhoon của nước này đã được lệnh cất cánh vào ngày 7-8 để ngăn chặn và giám sát 2 chiếc máy bay Tu-142 của Nga tiếp cận không phận Vương quốc Anh.

Máy bay Tu-142 của Nga

Máy bay Tu-142 của Nga

Trước đó, cơ quan báo chí thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đưa tin, 2 máy bay chống ngầm Tu-142 đã thực hiện chuyến bay kéo dài 12 giờ trong khuôn khổ cuộc huấn luyện-đào tạo, chỉ huy với các tàu của Hạm đội phương Bắc ở Đông Bắc Đại Tây Dương. Chuyến bay diễn ra trên vùng biển trung lập, không vi phạm biên giới các quốc gia khác.