[Tin nhanh tối 7-6-2021] Đang làm rõ vụ cán bộ bị đánh gãy mũi vì mâu thuẫn tại chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Cán bộ bị đánh gãy mũi vì mâu thuẫn tại chốt kiểm dịch; Giả mạo xe từ thiện để đi vào vùng cách ly; 14 người tụ tập nhảy aerobic tại quán cà phê; Tung tin thất thiệt về dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng; Na Uy tuyên bố “đánh bại” đại dịch Covid-19; Trung Quốc tuyên bố đã cung cấp hơn 350 triệu liều vaccine cho thế giới.

Cán bộ bị đánh gãy mũi vì mâu thuẫn tại chốt kiểm dịch

Ngày 7-6, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã làm việc với ông Lê Hồng Tân (53 tuổi, ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam) và anh Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Kiên sau vụ xô xát (Ảnh: Zing)
Ông Kiên sau vụ xô xát (Ảnh: Zing)

Theo công an, chiều 5-6, ông Tân và anh Hoàng lái xe tới chốt kiểm dịch thôn Ngò, xã Thanh Lâm. Hai người xin đưa xe qua chốt nhưng không được ông Ngô Văn Kiên (42 tuổi, cán bộ trực chốt) đồng ý nên xảy ra cãi vã.

Khi ông Tân quay về, ông Kiên đuổi theo. Hai bên xảy ra xô xát. Sự việc khiến ông Kiên bị vỡ xương hàm, gãy xương gò má và mũi. Cán bộ này sau đó được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Thăng Long.

Giả mạo xe từ thiện để đi vào vùng cách ly

Ngày 7-6, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã củng cố hồ sơ, xem xét xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với anh D.Q.T. (36 tuổi, ở TP Bắc Giang) về hành vi Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

Ngày 5-6, Công an xã Quang Châu, huyện Việt Yên, nhận tố cáo về việc một người lái xe tải chở nước đi bán cho người dân ở thôn Tam Tầng, xã Quang Châu.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã triệu tập anh T. đến làm việc. Tại trụ sở, T. cho biết nắm được việc chính quyền có những “suất” ưu tiên xe tình nguyện chở hàng thiết yếu cho người dân ở trong khu vực cách ly xã hội, nên anh ta đã nảy sinh ý định lợi dụng việc này để trục lợi.

T. xin giấy thông hành cho xe cá nhân dưới danh nghĩa xe tình nguyện nhưng thực chất là chở nước và đem bán cho người dân.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định cách ly xã hội huyện Việt Yên từ 0h ngày 18-5 để phòng, chống dịch Covid-19.

14 người tụ tập nhảy aerobic tại quán cà phê

Ngày 7-6, Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) đã củng cố hồ sơ để xử phạt bà Ứng Thị Lan Anh, chủ quán cà phê Bolero (ở phường Tân Quang), về hành vi Vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Chiều 6-6, Công an phường Tân Quang nhận tin báo của người dân về việc phát hiện quán cà phê Bolero tập trung đông người.

Cảnh sát lập biên bản với những người vi phạm (Ảnh: Zing)
Cảnh sát lập biên bản với những người vi phạm (Ảnh: Zing)

Đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều người đang tụ tập tập thể dục nhịp điệu, không đeo khẩu trang tại tầng 3 của quán cà phê. Lúc này, nhiều người tìm cách bỏ chạy.

Công an phường đã lập biên bản đối với chủ quán. Đồng thời, UBND phường Tân Quang cũng triệu tập 14 người tụ tập tại quán cà phê trên và ra quyết định xử phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang.

Tung tin thất thiệt về dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Chiều 7-6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với N.H.T. (31 tuổi, trú ở xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) do cung cấp thông tin sai sự thật.

Tối 6-6, T. viết trên trang Facebook cá nhân thông tin thất thiệt về 18 người ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1.

Bài viết lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội. Sau 30 phút đăng tải, chủ tài khoản gỡ bỏ nội dung thông tin thất thiệt.

Cơ quan chức năng xác định thông tin trên không đúng sự thật, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận về dịch bệnh Covid-19.

T. khi được triệu tập cũng thừa nhận đã đưa thông tin không có căn cứ lên mạng xã hội.

Na Uy tuyên bố “đánh bại” đại dịch Covid-19

Bác sĩ Preben Aavitsland, chuyên gia trưởng phụ trách kiểm soát lây nhiễm tại Viện Y tế Công cộng Na Uy, ngày 6-6 đã đăng tải trên Twitter một biểu đồ cho thấy tỷ lệ bệnh nhân nhập viện thấp nhất kể từ cuối mùa hè năm ngoái tại Na Uy.

Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Na Uy
Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Na Uy

“Đại dịch đã qua rồi”, bác sĩ Aavitsland thông báo.

“Ở Na Uy, đại dịch có thể nói là đã qua rồi. Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc virus corona chỉ còn chiếm một phần rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta”, ông Aavitsland nói thêm với báo VG.

Trung Quốc tuyên bố đã cung cấp hơn 350 triệu liều vaccine cho thế giới

Báo China Daily dẫn lời ông Zeng Yixin, Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ngày 7-6 cho biết, nước này đã cung cấp hơn 350 triệu liều vaccine cho các nước trên thế giới và sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất trong nước để tăng nguồn cung vaccine cho nước ngoài.

“Ưu tiên số một trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19 là mở rộng và đẩy nhanh tiêm chủng đại trà, điều này phụ thuộc vào việc thúc đẩy sản xuất vaccine và thúc đẩy sự tiếp cận công bằng. Trung Quốc đang mở rộng sản xuất để đảm bảo các chiến dịch tiêm chủng diễn ra suôn sẻ, đồng thời tìm kiếm mọi cách để hỗ trợ cộng đồng quốc tế, đặc biệt các nước đang phát triển”, ông Zeng nói.