[Tin nhanh tối 7-11-2021] Bắt giữ đối tượng dùng súng khống chế con tin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng dùng súng khống chế con tin; Hà Nội tìm khẩn người đến nhà hàng đã phát hiện 3 F0; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 tại quán karaoke; Đòi 52 triệu đồng sau vụ bắt cóc người; Saudi Arabia chỉ trích vụ tấn công khủng bố nhằm vào Thủ tướng Iraq; Malaysia phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể AY.4.2.

Bắt giữ đối tượng dùng súng khống chế con tin

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 7-11, Công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai kiểm tra nhà nghỉ Khánh Ngọc trên địa bàn thì phát hiện đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh, SN 1986, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này, đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ và mang theo 1 khẩu súng.

Đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Trên đường trốn chạy, đối tượng Hoàng Anh đã xông vào 1 ngôi nhà của người dân ở xã Bảo Quang thuộc TP Long Khánh (Đồng Nai) cố thủ, khống chế người bên trong ngôi nhà.

Đến khoảng 12h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được đối tượng, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 súng đạn bắn chì, 2 chai xăng tự chế. Hiện, Công an TP Long Khánh đang tạm giữ đối tượng Hoàng Anh để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Hà Nội tìm khẩn người đến nhà hàng đã phát hiện 3 F0

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến: Nhà hàng Chèm quán, địa chỉ số 277B, tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, từ 11h ngày 1-11 đến 17h ngày 5-11. Liên quan đến nhà hàng đã có 3 người được xác định là F0.

Người đến các địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm: 0243.838.5137 - 0383.340.868 hoặc CDC Hà Nội: 0241022 (nhánh 2) - 0969.082.115 - 0949.396.115 để được hướng dẫn và tư vấn.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 tại quán karaoke

Ngày 7-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, để điều tra trách nhiệm của cá nhân liên quan ổ dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quán karaoke Cafe Phố của ông Ngọc. Ảnh: Công an Bắc Giang

Quán karaoke Cafe Phố của ông Ngọc. Ảnh: Công an Bắc Giang

Theo cơ quan công an, ông Cao Xuân Ngọc (64 tuổi) là chủ quán karaoke Cafe Phố, ở xã An Hà, huyện Lạng Giang. Thời gian qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ sở kinh doanh này ký cam kết tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, chủ quán karaoke vẫn lén lút hoạt động.

Tháng 10, cơ quan chức năng huyện Lạng Giang phát hiện 20 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, có nguồn lây bắt nguồn từ cơ sở kinh doanh của ông Ngọc. Tổ chức truy vết, 300 F1 và khoảng 3.000 F2 được xác định có lịch trình dịch tễ liên quan đến các ca bệnh trên.

Đòi 52 triệu đồng sau vụ bắt cóc người

Ngày 7-11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, anh T.V.A.K. (21 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) đến trụ sở Công an TP Huế tố giác bị 1 nhóm thanh niên bắt giữ, đánh đập ở khu vực gần Khu du lịch Về Nguồn (phường Hương Hồ, TP Huế) vào tối 28-10.

Nhóm này buộc người nhà nạn nhân phải giao nộp 52 triệu đồng mới chịu thả anh K.. Sau 2 ngày truy xét, Công an TP Huế đã làm rõ nhóm thanh niên gồm 8 người do Hồ Nhật Quốc (cầm đầu, 19 tuổi, trú phường Hương Hồ, TP Huế) đã thực hiện hành vi bắt cóc anh K. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Saudi Arabia chỉ trích vụ tấn công khủng bố nhằm vào Thủ tướng Iraq

Saudi Arabia ngày 7-11 đã lên tiếng chỉ trích những kẻ thực hiện vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tại Thủ đô Baghdad trước đó cùng ngày, xem đây là “hành động khủng bố hèn nhát”.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi

Quân đội Iraq cho biết, rạng sáng 7-11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng al-Kadhimi đã thoát chết trong 1 “âm mưu ám sát bất thành” được thực hiện bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ nhằm vào nhà riêng của ông tại Vùng Xanh, khu vực vốn được bảo vệ nghiêm ngặt ở Baghdad. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Malaysia phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể AY.4.2

Bộ Y tế Malaysia ngày 6-11 xác nhận đã phát hiện 2 trường hợp nhiễm biến thể phụ AY.4.2 của chủng Delta (còn gọi là Delta Plus) đầu tiên ở nước này, liên quan các du học sinh trở về từ Anh.

So với chủng Delta gốc, AY.4.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn 10% đến 15%. Cho tới nay, khoảng 96% tất cả các ca nhiễm AY.4.2 trên thế giới được ghi nhận tại Anh.