[Tin nhanh tối 7-11-2020] Khởi tố vụ đường 250 tỷ đồng ở Tây Nguyên chưa nghiệm thu đã hỏng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố vụ đường 250 tỷ đồng ở Tây Nguyên chưa nghiệm thu đã hỏng; Phát hiện thi thể chủ nợ giấu trong nhà con nợ; Tổ chức đánh ghen quay lên mạng rồi bắt cóc tình địch; Tên cướp kéo lê cô gái hơn 500m trên đường phố Sài Gòn; Thái Lan đề xuất giảm thời gian cách ly người nhập cảnh từ Việt Nam; WTO hủy cuộc họp bầu tổng giám đốc kế nhiệm.

Khởi tố vụ đường 250 tỷ đồng ở Tây Nguyên chưa nghiệm thu đã hỏng

Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” đối với đường tránh Thị trấn Chư Sê (địa phận xã Ia Pal, huyện Chư Sê, Gia Lai) có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng chưa nghiệm thu đã hỏng.

Mặt đường có vết nứt rộng nhất khoảng 20cm

Mặt đường có vết nứt rộng nhất khoảng 20cm

Cụ thể, dự án đã hoàn thành xây lắp từ tháng 6-2019, đang nghiệm thu thì đến ngày 3-9-2019 xuất hiện hư hỏng, sụt lún và nứt toác nền, mặt đường khoảng 150m. Trước việc này, Ban Quản lý dự án quyết định tạm dừng phân công các công tác đối với một số cán bộ chủ chốt và tập trung khắc phục sự cố.

Phát hiện thi thể chủ nợ giấu trong nhà con nợ

Bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nhận điện thoại từ con nợ liền ra khỏi nhà, sau đó mất liên lạc. Trưa 6-11, thi thể của bà Khuôn được phát hiện đang trong giai đoạn phân hủy, được bọc trong bao nylon, bỏ trong nhà vệ sinh đóng kín cửa tại vườn nhà bà Huỳnh Thị Điệp (36 tuổi, hàng xóm của bà Khuôn).

Vụ án gây xôn xao trong nhân dân địa phương

Vụ án gây xôn xao trong nhân dân địa phương

Người nhà nạn nhân cho biết, khi ra khỏi nhà, trên người bà Khuôn có hơn 1 lượng vàng và hàng chục triệu đồng. Cảnh sát đang làm việc với gia đình bà Điệp cùng những người liên quan để điều tra.

Tổ chức đánh ghen quay lên mạng rồi bắt cóc tình địch

Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại quán karaoke H.L thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Theo điều tra, Trần Thị Mỹ Ngọc (sinh năm 1999, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) trong lúc làm tiếp viên tại quán karaoke H.L có mượn số tiền 40 triệu đồng của bà Loan. Thời gian này, Ngọc và Nguyễn Đức Hiền (con trai bà Loan, đã có vợ) nảy sinh tình cảm rồi ở với nhau. Hôm 3-11, bà Loan cùng con dâu và 4 người khác đã đánh ghen, bắt giữ Ngọc rồi ép gọi điện cho gia đình đem tiền đến trả nợ mới được về. Theo trình báo của cha Ngọc, cơ quan công an đã tạm giữ nhóm đối tượng nói trên.

Tên cướp kéo lê cô gái hơn 500m trên đường phố Sài Gòn

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) chiều 7-11 vẫn đang tạm giữ Trần Gia Đức (sinh năm 1988, trú quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trần Gia Đức là nghi phạm gây ra vụ cướp điện thoại và kéo lê cô gái trên đường trong clip lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc trước hành động táo tợn của Trần Gia Đức

Sự việc khiến nhiều người bức xúc trước hành động táo tợn của Trần Gia Đức

Nạn nhân trong vụ án này là chị Trần Kim H., sinh năm 2002, quê Đồng Nai. Trưa 6-11, chị H vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại trên đường số 12 (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân) thì bị Đức áp sát, giật phăng. Bị cướp, chị H. nắm vào baga xe máy và bị Đức kéo lê hơn 500m.

Thái Lan đề xuất giảm thời gian cách ly người nhập cảnh từ Việt Nam

Bộ Y tế Thái Lan đã nhất trí với đề xuất rút ngắn thời gian cách ly, từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, đối với những người nhập cảnh từ một số nước và vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp trong đại dịch Covid-19 như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Đề xuất này được đưa ra sau khi một cuộc thử nghiệm y tế cho thấy thời gian cách ly 10 ngày và 14 ngày có cùng kết quả.

Đề xuất này được đưa ra sau khi một cuộc thử nghiệm y tế cho thấy thời gian cách ly 10 ngày và 14 ngày có cùng kết quả.

Ngày 7-11, Thái Lan ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới, trong có có 1 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng mà chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Tính đến trưa cùng ngày, Thái Lan đã có 3.830 ca Covid-19, trong đó có 60 trường hợp tử vong.

WTO hủy cuộc họp bầu tổng giám đốc kế nhiệm

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã hủy cuộc họp ngày 9-11 xúc tiến quy trình bầu bà Ngozi Okonjo-Iweala - cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria, làm Tổng giám đốc kế nhiệm của cơ quan này.

Thông báo của WTO nêu rõ, vì các lý do bao gồm y tế và các sự kiện đang diễn ra, phái đoàn công tác sẽ không thể đưa ra quyết định chính thức vào ngày 9-11. Do đó, cuộc họp bị hủy cho đến khi có thông báo mới. Một số nguồn tin cho rằng, nguyên nhân còn vì chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không ủng hộ bà Okonjo-Iweala.

Chiếc ghế Tổng giám đốc WTO hiện vẫn bỏ trống từ tháng 8-2019 đến nay sau khi ông Roberto Azevedo từ chức.