[Tin nhanh tối 7-1-2021] Níu kéo tình cảm không thành, lấy dao đâm người tình 7 nhát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Xác định 2 đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Hải Dương; Níu kéo tình cảm không thành, lấy dao đâm người tình 7 nhát; Tuyên án tử hình kẻ đốt nhà hàng xóm khiến 5 người chết; Tai nạn làm 4 trẻ thương vong ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 3 công nhân; Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chuyển giao quyền lực trong trật tự; Phái đoàn Hàn Quốc tới Iran giải quyết vụ tàu chở dầu bị bắt giữ.

Xác định 2 đối tượng gây ra vụ nổ súng tại Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương đã xác định, làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ nổ súng vào tối 4-1 tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Trước đó, tối 4-1, nhóm của Dương Minh Tuyền (31 tuổi, ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) sau khi ăn uống ở nơi khác tới quán karaoke Tuấn Anh ở thị trấn Thanh Miện. Sau đó có 2 thanh niên đi xe máy, mặt bịt khẩu trang đi đến gần chiếc ôtô; người ngồi sau đã dùng súng bắn về hướng chiếc xe, nhưng may mắn không gây thương vong.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do Dương Minh Tuyền và đối tượng gây án có mâu thuẫn với nhau từ trước và đã nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng xã hội.

Níu kéo tình cảm không thành, lấy dao đâm người tình 7 nhát

Ngày 7-1, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bé, 35 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Bé tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Nguyễn Văn Bé tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Dù đã có gia đình nhưng Nguyễn Văn Bé vẫn có quan hệ tình cảm với chị H., 34 tuổi, tại tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 15-11-2020, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, chị H. đòi chia tay, nên Bé lấy dao đâm 4 nhát vào bụng, 3 nhát sau lưng chị H. rồi tự lấy dao đâm vào bụng mình. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuyên án tử hình kẻ đốt nhà hàng xóm khiến 5 người chết

Tòa án Nhân dân TP.HCM ngày 7-1 đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phước - kẻ đã phóng hỏa đốt nhà hàng xóm khiến 5 người trong 1 gia đình ở quận 9 (TP.HCM) thiệt mạng, gây xôn xao dư luận vào dịp giáp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phước bị tuyên án tử hình về hành vi tàn độc của mình. Ảnh: VOV

Bị cáo Nguyễn Hữu Phước bị tuyên án tử hình về hành vi tàn độc của mình. Ảnh: VOV

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1982) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng.

Tai nạn làm 4 trẻ thương vong ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự 3 công nhân

Liên quan đến vụ việc 4 cháu bé thương vong do đổ thiết bị thi công xây dựng tại thôn Văn Trong, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, vào chiều 5-1, Công an huyện Lương Tài cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 công nhân thuộc đơn vị thi công ép cọc cho công trình xây dựng này để điều tra.

Ba người bị tạm giữ gồm Đỗ Khắc Hiền (SN 1987, ở Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài); Lương Quốc Đáng (SN 1989) và Lâm Ngọc Tiến (SN 1984) đều ở Hoàng Xá, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chuyển giao quyền lực trong trật tự

Ngày 7-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên chính thức xác nhận ông sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20-1 tới, đồng thời cam kết sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Joe Biden trong trật tự.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã hoàn tất kết quả kiểm phiếu đại cử tri, trong đó ông Joe Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump có 232 phiếu. Như vậy, ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ trở thành Tổng thống và Phó Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Phái đoàn Hàn Quốc tới Iran giải quyết vụ tàu chở dầu bị bắt giữ

Một phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc đã lên đường đến Iran để đàm phán về việc sớm thả tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc cùng thủy thủ đoàn, vốn bị phía Iran bắt giữ khi đi qua Eo biển Hormuz vào đầu tuần này.

Tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc

Tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Seoul và Tehran liên quan đến việc Hàn Quốc đóng băng các khoản tiền của Iran theo lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Hồi giáo này.