[Tin nhanh tối 6-6-2021] Đang bị truy nã vẫn đi buôn lượng lớn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Bình Dương: Xử phạt 20 thanh niên tụ tập đua xe trong mùa dịch; Bắt nhóm thanh niên dùng dao giải quyết mâu thuẫn; Đang bị truy nã vẫn đi buôn lượng lớn ma túy; Tạt can xăng đang cháy vào chủ nợ vì số tiền 2 triệu đồng; Lào kêu gọi người dân tiêm vaccine Covid-19; 13 người trong 1 gia đình thiệt mạng do lật thuyền ở Nigeria.

Bình Dương: Xử phạt 20 thanh niên tụ tập đua xe trong mùa dịch

Vào đêm 5-6, nhóm khoảng 100 thanh niên có dấu hiệu đua xe, đã tụ tập trên đoạn đường Lê Lợi (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Khi phát hiện có lực lượng công an truy đuổi, nhóm này bỏ chạy tán loạn nhiều hướng. Trong quá trình truy đuổi, lực lượng bắt giữ khoảng 20 “quái xế” cùng phương tiện.

Lực lượng chức năng bắt giữ hơn 20 thanh niên tụ tập, đua xe, trong đó có nhiều người không đeo khẩu trang. Ảnh: TTXVN

Lực lượng chức năng bắt giữ hơn 20 thanh niên tụ tập, đua xe, trong đó có nhiều người không đeo khẩu trang. Ảnh: TTXVN

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý nhóm đối tượng trên với các hành vi đua xe trái phép, tụ tập chạy thành hàng, nẹt pô, không đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, xe độ chế, giấy tờ không hợp lệ…

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa phương tiện về trụ sở công an để tiến hành xử lý theo quy định; đồng thời xem xét xử phạt hành vi tụ tập, bất chấp lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang được thành phố Thủ Dầu Một áp dụng thực hiện.

Bắt nhóm thanh niên dùng dao giải quyết mâu thuẫn

Từ nguồn tin báo của nhân dân đêm 5-6, Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vây bắt nhóm thanh niên sử dụng tuýp sắt gắn dao bầu đang đuổi đánh nhau tại khu vực gần Trung tâm y tế phường Quang Trung, TP Uông Bí.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đức N. (SN 2000, trú tại khu Khe Cát, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên); Nguyễn Quốc H. (SN 2004, trú tại khu Cẩm Tiến, phường Cẩm La, thị xã Quảng Yên) và Trần Thành N. (SN 2002, trú tại khu 4, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Các đối tượng này khai nhận có xích mích qua mạng xã hội Facebook nên 2 nhóm thanh niên ở thị xã Quảng Yên và TP Uông Bí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại khu vực Xuân Lãm, phường Trưng Vương, TP Uông Bí. Sau đó, những đối tượng này tiếp tục đuổi đánh nhau đến khu 8, phường Quang Trung, TP Uông Bí, thì bị ngăn chặn. Công an TP Uông Bí đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đang bị truy nã vẫn đi buôn lượng lớn ma túy

Khoảng 13h30 ngày 5-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình chủ trì phối hợp với Công an huyện Mai Châu và Tổ công tác 117 tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Khà A Chồng, SN 1994, trú xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Khà A Chồng tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Đối tượng Khà A Chồng tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 5.966 viên hồng phiến và 15,32 gam thuốc phiện. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận đã mua của 1 người đàn ông dân tộc Mông quốc tịch Lào tại khu vực biên giới Việt - Lào để mang xuống thị trấn Mai Châu bán cho người tên Hải ở Xuân Mai, Hà Nội kiếm lời.

Trước đó, đối tượng Khà A Chồng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

Tạt can xăng đang cháy vào chủ nợ vì số tiền 2 triệu đồng

Ngày 6-6, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Trần Văn Dư (32 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra vụ tưới xăng đốt làm 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, Dư mượn anh K. số tiền 2 triệu đồng. Tối 1-6, Dư mang theo can xăng khoảng 1 lít, 1 gậy sắt, 1 bật lửa đến gặp anh K. để nói về món nợ và phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Dư châm lửa vào can xăng rồi hắt lên người anh K. khiến nạn nhân bốc cháy như ngọn đuốc.

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ dập lửa và đưa anh K. vào Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng bỏng nhiều vùng trên cơ thể. Sau 1 ngày bỏ trốn, Dư đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Lào kêu gọi người dân tiêm vaccine Covid-19

Bộ Y tế Lào vừa ra thông báo kêu gọi người dân cả nước tiếp tục đi tiêm mũi 2 vaccine Covid-19 theo đúng hẹn để đảm bảo hiệu quả, trong khi người chưa tiêm mũi đầu tiên có thể đăng ký với cơ quan y tế địa phương để được cung cấp vaccine.

Thông báo nêu rõ người muốn tiêm mũi 2 vaccine Covid-19 ở Thủ đô Vientiane có thể đăng ký trực tuyến thông qua trang web https://vaccinatelaos.la/ để hẹn lịch tiêm. Theo quy định phòng dịch mới, người dân ở Vientiane đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được phép đến các tỉnh khác mà không cần phải xin phép hoặc cách ly.

13 người trong 1 gia đình thiệt mạng do lật thuyền ở Nigeria

Giới chức Nigeria cho biết, ít nhất 13 người đã thiệt mạng do đuối nước ở bang Sokoto, miền Tây Bắc nước này, sau khi 1 chiếc thuyền chở khách bị lật.

Lực lượng chức năng chuyển thi thể các nạn nhân trong 1 vụ chìm thuyền ở Nigeria

Lực lượng chức năng chuyển thi thể các nạn nhân trong 1 vụ chìm thuyền ở Nigeria

Theo người phát ngôn của chính quyền bang Sokoto, tai nạn xảy ra khi chiếc thuyền chở 18 người đi dự đám cưới ở làng Dorowa trở về, và chỉ có 5 người được giải cứu. Theo ông Maidawa Kajiji, nghị sỹ bang Sokoto, các nạn nhân của vụ tai nạn là thành viên trong cùng 1 gia đình.