[Tin nhanh tối 5-8-2021] Lời khai của gã “cha hờ” hành hạ dã man bé trai 5 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-8-2021 gồm các nội dung chính sau: 8 người đánh bóng chuyền bị phạt 130 triệu đồng; Phẫu thuật lấy thai thành công cho 1 sản phụ mắc Covid-19; Bắt quả tang 4 người sử dụng ma túy trong phòng trọ; Lời khai của gã “cha hờ” hành hạ dã man bé trai 5 tuổi; Mỹ hỗ trợ Indonesia hơn 80 triệu USD đối phó với đại dịch Covid-19; Pháp cân nhắc tiêm vaccine Covid-19 liều tăng cường.

8 người đánh bóng chuyền bị phạt 130 triệu đồng

Ngày 5-8, Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đã ra quyết định xử phạt 8 người ở địa phương với số tiền tổng cộng là 130 triệu đồng sau khi phát hiện nhóm người này tụ tập đánh bóng chuyền trên tuyến đường nông thôn ở xã Đông Hải.

Cụ thể, 6 người vi phạm bị xử phạt 15 triệu đồng/người. Riêng Nguyễn Văn Đạt (24 tuổi) và Ngô Minh Phúc (20 tuổi, cùng ở xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) bị phạt 20 triệu đồng do vi phạm nhiều lần. Được biết, từ ngày 19-7, tỉnh Trà Vinh đã giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên nhóm người này bị lập biên bản vi phạm vì tụ tập đông người.

Phẫu thuật lấy thai thành công cho 1 sản phụ mắc Covid-19

Tối 4-8, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tiếp nhận 1 sản phụ nhiễm virus SARS-CoV-2 từ Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều chuyển đến trong tình trạng theo dõi suy thai, vết mổ cũ. Sản phụ P.T.B.T nhập viện tại khu vực cách ly của bệnh viện trong tình trạng thai 38 tuần.

Sản phụ được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ sau khi “vượt cạn” thành công. Ảnh: TTXVN

Sản phụ được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ sau khi “vượt cạn” thành công. Ảnh: TTXVN

Lập tức, êkíp phản ứng nhanh tiến hành phẫu thuật lấy thai để bảo toàn sức khoẻ cho cả mẹ và bé. Ca mổ thành công, bé gái chào đời nặng 3kg. Đây là trường hợp thứ ba sản phụ mắc Covid-19 trong đợt dịch này được Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ phẫu thuật lấy thai thành công.

Bắt quả tang 4 người sử dụng ma túy trong phòng trọ

Ngày 5-8, Công an phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lập biên bản vi phạm đối với 4 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đưa vào diện quản lý tại địa phương.

Trước đó, chiều 4-8, tổ kiểm soát phòng, chống dịch phường 9, bắt quả tang Trương Đoàn Phúc (38 tuổi), Phan Thanh Hà (42 tuổi), Nguyễn Văn Long (57 tuổi, cùng ở TP Mỹ Tho) và Lưu Thị Thanh Tâm (37 tuổi, ở TP.HCM), đang tụ tập sử dụng ma túy tại phòng trọ ở khu phố 5. Lực lượng làm nhiệm vụ đã xét nghiệm nhanh, tất cả dương tính với ma túy.

Ngoài việc đưa 4 người nêu trên vào diện quản lý tại địa phương, cơ quan chức năng đã xử phạt mỗi người 15 triệu đồng vì tụ tập đông người.

Lời khai của gã “cha hờ” hành hạ dã man bé trai 5 tuổi

Liên quan đến vụ việc gã “cha hờ” hành hạ dã man bé trai 5 tuổi ở Bình Dương, trưa 5-8, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết: “Ngay tối qua, Sở đã cử cán bộ xuống địa phương tìm hiểu vụ việc và thăm hỏi bé trai cùng gia đình. Hiện bé trai đã được giao cho mẹ ruột chăm sóc với sức khỏe ổn định”.

Clip ghi lại sự việc Nam đánh đập đứa trẻ 5 tuổi được phát tán trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận

Clip ghi lại sự việc Nam đánh đập đứa trẻ 5 tuổi được phát tán trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ TPHCM) khai từ năm 2020 sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Huyền T. (29 tuổi, cư trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Từ đầu tháng 5-2021 đến nay, trong thời gian sinh sống ở Khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, Nam thường xuyên đánh đập, quát mắng bé Bùi Nguyễn Phúc A. - con trai của chị T. - và là đứa trẻ bị hành hạ dã man trong clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay khi sự việc được đăng tải, Công an phường Bình Chuẩn vào cuộc điều tra và tạm giữ Lê Hoài Nam. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Nam thừa nhận do bực tức nên đánh đập bé Nguyễn Phúc A. (5 tuổi) như đoạn clip ghi lại.

Mỹ hỗ trợ Indonesia hơn 80 triệu USD đối phó với đại dịch Covid-19

Mỹ vừa thông báo sẽ giải ngân khoản viện trợ trị giá 81,6 triệu USD giúp Indonesia xử lý đại dịch Covid-19 ngay sau khi Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi kết thúc chuyến thăm Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5-8, Ngoại trưởng Marsudi cho biết khoản hỗ trợ này bao gồm bổ sung 30 USD tiền mặt và các công ty Mỹ cung cấp thuốc điều trị trị giá 51,6 triệu USD. Trước đó, Mỹ đã hỗ trợ Indonesia hơn 8 triệu liều vaccine Covid-19 của Moderna, 1.000 máy thở và các thiết bị y tế khác.

Pháp cân nhắc tiêm vaccine Covid-19 liều tăng cường

Ngày 5-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, người cao tuổi và người có nguy cơ cao mắc Covid-19 có thể sẽ cần phải tiêm mũi vaccine thứ ba. Trên tài khoản Instagram cá nhân, Tổng thống Macron cũng cho hay, Pháp có kế hoạch triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 liều tăng cường kể từ tháng 9 tới.

Pháp có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 liều tăng cường kể từ tháng 9 tới

Pháp có kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 liều tăng cường kể từ tháng 9 tới

Hiện Pháp đang nỗ lực ứng phó với làn sóng lây lan dịch Covid-19 thứ tư. Đến nay, nước này ghi nhận hơn 6,2 triệu ca mắc Covid-19 và 112.000 ca tử vong.