[Tin nhanh tối 5-12-2021] Thầy cúng chữa bệnh rồi quan hệ tình dục khiến cô gái trẻ có thai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Thầy cúng chữa bệnh rồi quan hệ tình dục khiến cô gái trẻ có thai; Bắt giữ nữ quái vận chuyển thuê 2.000 viên ma túy tổng hợp; Cửa hàng quần áo bạo hành nữ sinh ở Thanh Hóa trữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc; Bắt giữ người phụ nữ trốn lệnh truy nã gần 20 năm; Nổ tại căn cứ quân sự Mỹ ở Syria; Người dân Bethlehem thắp sáng cây thông Noel khổng lồ.

Thầy cúng chữa bệnh rồi quan hệ tình dục khiến cô gái trẻ có thai

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đức Liên (SN 1969) trú tại thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, về tội cưỡng dâm.

Bị can Văn Đức Liên. Ảnh: Dân Trí

Bị can Văn Đức Liên. Ảnh: Dân Trí

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 3-2021 đến tháng 9-2021, ông Liên - hành nghề thầy cúng - đã chữa cho 1 cô gái 21 tuổi bằng cách vẽ bùa đốt vào ly nước cho cô này uống. Bắt cô gái cởi bỏ áo quần để xoa thuốc lên người. Lợi dụng việc chữa bệnh, ông Liên đã nhiều lần quan hệ tình dục làm cô gái này có thai.

Bắt giữ nữ quái vận chuyển thuê 2.000 viên ma túy tổng hợp

Đồn Biên phòng Thanh Luông và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp bắt quả tang 1 đối tượng nữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Lò Thị Hà, SN 1989, trú tại Đội 9, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hà khai nhận, trước đó đã nhận lời vận chuyển thuê số ma túy trên đi giao dịch cho 1 đối tượng không rõ danh tính, sau đó sẽ được trả công bằng ma túy để sử dụng. Hiện vụ việc đang được đồn Biên phòng Thanh Luông mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Cửa hàng quần áo bạo hành nữ sinh ở Thanh Hóa trữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Liên quan đến vụ việc chủ cửa hàng quần áo Mai Hường ở đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh trộm chân váy 160.000 đồng bị khởi tố, quá trình điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ rất nhiều quần áo tại shop này.

Lực lượng chức năng thu giữ rất nhiều quần áo tại cửa hàng Mai Hường. Ảnh: VOV

Lực lượng chức năng thu giữ rất nhiều quần áo tại cửa hàng Mai Hường. Ảnh: VOV

Theo đó, trong quá trình làm việc với chủ cửa hàng Mai Hường, công an phát hiện tại đây có nhiều hàng hóa (quần, áo) không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ, vì thế công an đã thực hiện thu giữ, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa làm rõ.

Bắt giữ người phụ nữ trốn lệnh truy nã gần 20 năm

Ngày 5-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) tiến hành bắt truy nã đối với Lê Thị Kim Tư về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, tháng 12-2001, bà Tư - ở xã Đông Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang - cùng chồng là Nguyễn Kim Phụng bị Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện.

Năm 2005, khi con của bà Tư đủ tuổi để bà đi chấp hành án theo quy định của pháp luật thì cũng là lúc bà bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã. Sau gần 20 năm bỏ trốn, bà Tư về tỉnh Tiền Giang thay tên, đổi họ, sống chung với người đàn ông khác như vợ chồng ở xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, và bị công an phát hiện, bắt giữ.

Nổ tại căn cứ quân sự Mỹ ở Syria

Truyền hình nhà nước Syria ngày 5-12 đưa tin, một loạt tiếng nổ vang lên trong căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Al-Tanf thuộc Homs, miền Tây Syria, giáp biên giới Iraq. Đây là nơi duy nhất có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ tại Syria.

Mỹ triển khai lực lượng tại al-Tanf kể từ năm 2016. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ từng rút khỏi al-Tanf vào cuối năm 2018 nhưng sau đó đảo ngược quyết định này.

Người dân Bethlehem thắp sáng cây thông Noel khổng lồ

Với hy vọng biến thể Omicron không phá hỏng mùa Giáng sinh tại nơi được cho là Chúa Jesus ra đời, ngày 4-12, người dân Bethlehem, Palestine đã thắp sáng cây thông khổng lồ bên ngoài Nhà thờ Chúa Giáng sinh. Cây thông khổng lồ, phía trên cùng có gắn ngôi sao đỏ tươi, đã được thắp sáng với hàng trăm chiếc đèn nhiều màu sắc chiếu sáng bầu trời về đêm.

Cây thông Noel khổng lồ

Cây thông Noel khổng lồ

Thị trưởng thành phố Anton Salman cho biết lệnh cấm đi lại đã khiến nhiều đoàn du khách nước ngoài không thể tham dự. Tuy nhiên, số người tập trung tại Quảng trường Manger phía trước nhà thờ để chứng kiến lễ thắp sáng này đông hơn nhiều so với năm ngoái.