[Tin nhanh tối 5-10-2021] Mẹ say rượu chửi bới, bị con vừa đi nhậu về sát hại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
KANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 5-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Triệu tập nghi can cắt ghép ghi âm Giám đốc Công an An Giang; Khởi tố nguyên nữ kế toán lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng; Khai báo y tế lộ lệnh truy nã; Mẹ say rượu chửi bới, bị con vừa đi nhậu về sát hại; Taliban sẽ nối lại thủ tục cấp hộ chiếu sau nhiều tháng trì hoãn; Pháp điều tra nạn ấu dâm tại Nhà thờ Công giáo.

Khởi tố nguyên nữ kế toán lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng

Ngày 5-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Lý (37 tuổi), ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi.

Với công việc là kế toán của Nhà máy gạch Tuynel Phổ Phong, đối tượng đã tiếp cận nhiều người và đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật để người khác tin tưởng đưa tiền cho Lý vay, rồi chiếm đoạt với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Cơ quan công an cũng đã ra thông báo, những ai bị Lý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thì đến trình báo, phối hợp giải quyết.

Khai báo y tế lộ lệnh truy nã

Phạm Văn Toàn (1982, trú huyện Hàm Tân, Bình Thuận) vừa bị Công an xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ, Bình Định) phát hiện và bắt giữ theo lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Toàn lấy vợ và cư trú tại xã Mỹ Thắng và 2 năm qua đi làm biển ở nhiều nơi. Tháng 10-2020, Toàn lấy cắp tài sản tại huyện Hàm Tân rồi bỏ trốn nên bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân ra quyết định truy nã. Tối 2-10, Toàn quay về xã Mỹ Thắng và thực hiện khai báo y tế thì bị lực lượng Công an xã bắt giữ.

Mẹ say rượu chửi bới, bị con vừa đi nhậu về sát hại

Ngày 5-10, Đinh Văn Dành, 30 tuổi bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự về hành vi giết người.

Đối tượng Đinh Văn Dành tại cơ quan công an

Đối tượng Đinh Văn Dành tại cơ quan công an

Chiều 3 hôm trước, Dành uống rượu với đồng nghiệp sau buổi phụ hồ. Đến tối, anh ta về nhà khi mẹ là Đinh Thị Sai (59 tuổi) đang say rượu (bà Sai nghiện rượu). Khi bị mẹ chửi và đuổi ra khỏi nhà, Dành lấy dao chém vào đầu bà Sai. Nạn nhân đi ra quốc lộ 24B khoảng một km thì ngã gục, tử vong. Sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể bà Sai bên lề đường nên báo cơ quan chức năng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân thiệt mạng vì vết thương sắc, gọn do bị tấn công có chủ ý. Dành sau đó thừa nhận hành vi giết mẹ mình.

Taliban sẽ nối lại thủ tục cấp hộ chiếu sau nhiều tháng trì hoãn

Chính quyền Taliban sẽ tái khởi động việc cấp hộ chiếu cho công dân nước này sau nhiều tháng trì hoãn. Ông Alam Gul Haqqani, người tạm đảm nhận cương vị người đứng đầu văn phòng hộ chiếu, ngày 5-10 cho biết, chính quyền Taliban sẽ cấp khoảng 5.000 đến 6.000 hộ chiếu mỗi ngày và sẽ tuyển dụng lao động nữ để tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp của nữ giới.

Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Kabul, Afghanistan

Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Kabul, Afghanistan

Nhiều người Afghanistan, trong đó có cả những người tìm cách rời khỏi nước này, đã gặp nhiều khó khăn do việc cấp hộ chiếu bị trì hoãn. Hoạt động cấp hộ chiếu bắt đầu dừng lại trước khi Taliban giành quyền kiểm soát hoàn toàn quốc gia Tây Nam Á này vào giữa tháng 8 vừa qua.

Pháp điều tra nạn ấu dâm tại Nhà thờ Công giáo

Ông Jean-March Sauve, người đứng đầu ủy ban điều tra thu thập báo cáo của Pháp ngày 5-10 cho biết: Theo số liệu từ một cuộc điều tra về nạn lạm dụng tình dục tại Nhà thờ Công giáo Pháp, ước tính có tới 216.000 trẻ em là nạn nhân của nạn ấu dâm do giới giáo sỹ gây ra kể từ năm 1950.

Đây là vụ bê bối mới nhất tại Pháp nhằm vào Nhà thờ Công giáo La Mã, vốn từng chấn động bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục khắp thế giới, thường xuyên liên quan tới trẻ em, trong vòng 20 năm qua. Mặc dù vậy, cho tới những năm 2000, nhà thờ vẫn tỏ thái độ hoàn toàn dửng dưng với các nạn nhân.